Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn xin vắng mặt trong phiên xử thuộc cấp

Cựu Chánh Tranh tra Bộ Thông tin và Truyền thông tại phiên toà.
Cựu Chánh Tranh tra Bộ Thông tin và Truyền thông tại phiên toà.
TPO - Hôm nay, phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Anh Tuấn - cựu chánh thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông, ông Trương Minh Tuấn - cựu bộ trưởng, tiếp tục có đơn xin vắng mặt.

Sáng 12/3, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Anh Tuấn - cựu chánh Thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông (Bộ TT-TT) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điều 356 Bộ luật hình sự 2015.

Theo chánh án TAND tỉnh Phú Thọ, tòa gửi giấy triệu tập ông Trương Minh Tuấn (cựu bộ trưởng Bộ TT-TT) đến phiên tòa với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. "Hiện TAND tỉnh đã nhận được đơn xin vắng mặt của ông Trương Minh Tuấn. Phiên toà vẫn diễn ra theo kế hoạch" - ông Đỗ Ngọc Tuấn cho biết.

Trước đó, phiên tòa xét xử nguyên Chánh Thanh tra Bộ TT&TT Đặng Anh Tuấn hoãn 2 lần (1 lần do ông Trương Minh Tuấn - nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT vắng mặt, 1 lần do VKSND tỉnh Phú Thọ yêu cầu tạm dừng để điều tra làm rõ thêm một số nội dung).

Theo cáo trạng, năm 2016, Thanh tra Bộ TT&TT phát hiện 14 trò chơi vận hành trên Internet có dấu hiệu đánh bạc. Ngày 27/9/2016, cấp dưới đề xuất ông Đặng Anh Tuấn kiến nghị Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rà soát các trò chơi này. Khi đoàn thanh tra được thành lập và đi làm nhiệm vụ, ông Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ Chánh Thanh tra gây cản trở hoạt động của lực lượng chức năng.

VKSND tỉnh Phú Thọ cáo buộc ông Đặng Anh Tuấn biết rõ 14 trò chơi, trong đó có Rikvip (sau đổi tên là Tip.Club) có dấu hiệu đánh bạc và biết đoàn kiểm tra đã xác định một số cá nhân, doanh nghiệp đang sử dụng tài nguyên tại các tập đoàn viễn thông để phát hành game cờ bạc.

Bị cáo đáng lẽ phải báo cáo cấp trên để có hướng xử lý, nhưng lại tạo điều kiện để nhóm tội phạm công nghệ cao lợi dụng hạ tầng Internet nhằm tổ chức đánh bạc trực tuyến, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Trương Minh Tuấn đang thi hành hình phạt 14 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ trong vụ án MobiFone mua AVG.

MỚI - NÓNG