Án mạng do cá độ

Án mạng do cá độ
TP - Hôm qua, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Viết Minh (SN 1979) 21 năm tù về hành vi giết người và cố ý gây thương tích; Trần Văn Chiến (SN 1984, cùng ở quận Hai Bà Trưng) 17 năm hành vi giết người, tổng hợp với bản án 15 năm tù năm 2009 về hành vi mua bán ma tuý, Chiến chịu mức hình phạt 30 năm tù.

TP - Hôm qua, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Viết Minh (SN 1979) 21 năm tù về hành vi giết người và cố ý gây thương tích; Trần Văn Chiến (SN 1984, cùng ở quận Hai Bà Trưng) 17 năm hành vi giết người, tổng hợp với bản án 15 năm tù năm 2009 về hành vi mua bán ma tuý, Chiến chịu mức hình phạt 30 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2006, Minh và Chiến liên quan một vụ giết người do mâu thuẫn cá độ bóng đá. Hiện đối tượng chính trong vụ án vẫn bỏ trốn, bị truy nã toàn quốc.

Bắc Hà

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG