Vụ “ăn chặn” tiền dự án phòng chống HIV/AIDS ở Trung tâm Y tế tỉnh Bình Dương:

Bác kháng cáo của tất cả các bị cáo

Bác kháng cáo của tất cả các bị cáo
TP - Hôm qua (5/3), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã đưa vụ án nâng khống tiền dự án phòng chống HIV/AIDS để chia nhau tại Trung tâm y tế (TTYT) tỉnh Bình Dương ra xét xử phúc thẩm.

Năm 2001, Bình Dương thành lập dự án phòng chống HIV/AIDS. Dự án được giao cho TTYT tỉnh thực hiện. Trong quá trình thực hiện, “bộ sậu” lãnh đạo của TTYT gồm Nguyễn Văn Út - Giám đốc; Hồ Thị Liên - Phó giám đốc; Lê Minh Hào - Phó phòng Vệ sinh Môi trường; Hồ Ngọc Nhỏ - bác sĩ khoa HIV và đối tượng tên Phan Châu Trang, cùng cấu kết thực hiện hành vi tham ô với số tiền  350 triệu đồng.

Khi bị khởi tố, ông Nguyễn Văn Út đã chết. Cấp sơ thẩm (TAND tỉnh Bình Dương) tuyên phạt Hồ Thị Liên 12 năm tù; Lê Minh Hào 4 năm 6 tháng tù; Phan Châu Trang và Hồ Ngọc Nhỏ mỗi người 4 năm tù.

Ở cấp phúc thẩm, nhóm bị cáo này đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Song, HĐXX đã tuyên bác toàn bộ đơn kháng cáo.

MỚI - NÓNG