Bắt kẻ cầm đầu vụ truy sát

Bắt kẻ cầm đầu vụ truy sát
TP - Ngày 16-2, Phòng Truy nã tội phạm Công an TPHCM bắt Nguyễn Thế Minh (tức Minh "Khùng", 30 tuổi, ở quận 4), sau gần 8 tháng lẩn trốn.

> Hà Nội: Cứa cổ bà chủ tiệm vàng để cướp

Như đã thông tin, rạng sáng 3-6-2011, Minh cầm đầu nhóm giang hồ dùng mã tấu truy sát, giết chết Hồ Giang Tín Nghĩa (tức Dũng đô, 43 tuổi, ở quận 4) và làm bị thương 4 người khác tại chung cư Tôn Thất Thuyết.

Nguyên nhân của vụ thanh trừng được xác định do Nghĩa nợ Minh tiền cá độ. Sau khi vụ án xảy ra, 2 đối tượng trong nhóm Minh là Tài "Buồm" và Trần Khánh Tư đã ra đầu thú, Minh và một đàn em tên Nguyễn Tấn Đạt (33 tuổi, ở quận 4) bỏ trốn.

Minh bị bắt khi đi dự đám cưới một người bạn ở huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang). Khi bị bao vây, Minh đã dùng 2 cây mã tấu mang theo chống trả cảnh sát.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG