Bắt nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy gian

Bắt nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy gian
Ngày 9-1, Công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai Hà Nội đã điều tra làm rõ và bắt được nhóm trộm cắp tài sản và tiêu thụ xe máy gian. Đó là Nguyễn Chí Hùng (SN 1975, ở Phủ Lý, Hà Nam), Ngô Trung Nam (SN 1988, ở Sóc Sơn, Hà Nội) và Hoàng Kiên Hạnh (SN 1984, ở Phổ Yên, Thái Nguyên).

Tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận nhờ đối tượng tên Dung (chưa rõ lai lịch) làm giả giấy chứng minh CAND và đăng ký xe để sử dụng khi bán xe. Công an phường Yên Sở đã thu hồi 16 xe máy, trong đó có 11 xe Airblede, 3 xe Exceler, 2 xe Sirius, tổng trị giá khoảng 450 triệu đồng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ 1 trong 3 chiếc xe Exceter tang vật, một chiếc là của anh Phạm Ngọc Thật (SN 1990, ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm), bị trộm cắp vào ngày 22-11-2010 tại Từ Liêm. Hiện Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.