Công ty mất quyền kiểm soát rừng cao su

Công ty mất quyền kiểm soát rừng cao su
TP - Ngày 23-8, ông Nguyễn Hùng- Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi (Tập đoàn Cao su VN), cho biết, hiện nay doanh nghiệp đã mất quyền kiểm soát phần lớn diện tích vườn cao su 250 ha đưa vào khai thác năm 2011 tại hai xã Bình Khương, Bình Nguyên (Bình Sơn).

Vụ  'Dân nhảy dù khai thác mủ cao su' tại Quảng Ngãi:

Công ty mất quyền kiểm soát rừng cao su

Dân 'nhảy dù' khai thác cao su

Nguyên nhân là người dân tự ý chiếm và tổ chức khai thác mủ trên quy mô rộng với hàng trăm người tham gia, mặc dù 6 đội bảo vệ của Cty với 20 người thường xuyên túc trực từ hơn 2 tháng nay nhưng vẫn không giữ được vườn cây (báo Tiền Phong ra ngày 19-8-2011 đã có bài phản ánh).

Tình trạng trên ngày càng lan rộng ra các địa phương khác. Một tuần qua, tại xã Bình An, người dân chiếm 1.200 cây để khai thác mủ trên 13 ha vừa đưa vào khai thác, đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cty. Theo lãnh đạo Cty, ước tổng thiệt hại của doanh nghiệp trên 3 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.