Làm rõ thủ phạm giết lái xe ôm ở Mỹ Đình

Làm rõ thủ phạm giết lái xe ôm ở Mỹ Đình
Khi đang đứng đợi khách ở khu vực trước cổng bến xe Mỹ Đình, anh Tuân bị 2 đối tượng Hoà và Thắng dùng dao nhọn sát hại.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, CA Hà Nội phối hợp Công an huyện Từ Liêm vừa điều tra, khám phá nhanh vụ giết người xảy ra rạng sáng ngày 12-12 ở trước cổng bến xe Mỹ Đình (huyện Từ Liêm).

Theo đó, khoảng 3h sáng ngày 12-12, anh Mai Văn Tuân (28 tuổi, ở Nga An, Nga Sơn, Thanh Hoá) làm nghề xe ôm, đang đứng chờ khách ở trước cổng BX Mỹ Đình thì bị 2 đối tượng bất ngờ dùng dao tấn công. Nạn nhân bị đâm 1 nhát vào chân, 1 nhát vào lưng và tử vong ngay sau đó.

Cơ quan công an khẩn trương truy xét, làm rõ 4 đối tượng có liên quan đến vụ án gồm: Trịnh Bá Hòa (29 tuổi, ở Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Định), Trần Xuân Thắng (22 tuổi, ở Ngọc Hòa, Chương Mỹ), Hồ Ngọc Huỳnh (21 tuổi, ở Xuân Mai, Chương Mỹ) và Đỗ Văn Vương (21 tuổi, ở ngõ 36 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa). Đối tượng Đỗ Văn Vương đã bị bắt giữ, ba đối tượng còn lại hiện đang bỏ trốn.

Theo lời khai ban đầu của Vương, trước đó anh Tuân có mâu thuẫn với nhóm các đối tượng Hòa, Thắng, Huỳnh, Vương khi chơi cờ bạc.

Cơ quan công an đang điều tra và truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Theo Khoa học Đời sống

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.