Vụ án ở Nông trường Sông Hậu:

Thiệt hại giảm từ 5,3 xuống còn 4,7 tỷ đồng

Thiệt hại giảm từ 5,3 xuống còn 4,7 tỷ đồng
TP - Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Cần Thơ vừa có kết luận điều tra bổ sung “vụ án lập quỹ trái phép” ở Nông trường Sông Hậu, xác định “số tiền gây thiệt hại” chỉ còn hơn 4,7 tỷ đồng.

So với hơn 5,3 tỷ đồng trong kết luận điều tra ngày 22/1/2009, cũng của Cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ, giảm 11,3 phần trăm.

Như thế, kết luận giám định tài chính ngày 3/7/2008 của các giám định viên ở Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ, cho rằng số tiền thất thoát hơn 5,3 tỷ đồng là không chính xác. Về kết luận giám định này, báo Tiền Phong đã viết bài đặt nghi vấn “Giám định có khách quan?”.

Tuy hạ số tiền thiệt hại trong vụ án này xuống nhưng kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Cần Thơ vẫn chưa xác định được hơn 4,7 tỷ đồng “gây thiệt hại”, cụ thể là cho cơ quan hay cá nhân nào.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.