Xét xử vụ lạm quyền thả các đối tượng nghiện ma túy

Xét xử vụ lạm quyền thả các đối tượng nghiện ma túy
TP - Ngày 30/3, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên phúc thẩm xét xử vụ lạm quyền khi thi hành nhiệm vụ, tuyên phạt Trần Tạo (Trường GD&ĐT nghề cơ sở 2 Tân Thanh, Lâm Hà thuộc TNXP TPHCM) 3 năm tù;

Nguyễn Trọng Long 2 năm; Thái Huy Huyền và Võ Quốc Bảo mỗi người 1 năm tù. Long, Huyền và Bảo tuổi ngoài 30, trú tại huyện Lâm Hà, làm nghề lái xe thồ.

Theo thỏa thuận ban đầu, 5 đối tượng nghiện ma túy sẽ chi cho nhóm của Tạo 75 triệu đồng để được tạo điều kiện trốn trường. Tuy nhiên những đối tượng này chỉ gom góp được hơn 41 triệu đồng.

Rạng sáng ngày 4/9/2006, là người phụ trách kíp trực nhưng Tạo đã chủ động bỏ ngỏ các phòng số 5, số 6 và cổng trường.  

MỚI - NÓNG