Ðề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh

Diệp Văn Thạnh - nguyên chủ tịch UBND TP Trà Vinh
Diệp Văn Thạnh - nguyên chủ tịch UBND TP Trà Vinh
TP - Ngày 1/7, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Trà Vinh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 15 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát”.

Các bị can bị truy tố gồm: nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh Diệp Văn Thạnh (52 tuổi); nguyên Phó Chủ tịch Trần Trường Sơn (44 tuổi); nguyên Trưởng phòng TN&MT thành phố Nguyễn Văn Chiến (57 tuổi); Lê Hữu Lễ (49 tuổi), Lý Kiến Trung (50 tuổi) - nguyên Phó Trưởng phòng TN&MT; Trần Thanh Sơn (46 tuổi), Nguyễn Trọng Nghĩa (41 tuổi), Lâm Pho La (44 tuổi) - chuyên viên Phòng TN&MT và cán bộ địa chính phường và nhóm “cò đất” và chủ đất gồm 7 người.

Ông Thạnh bị cáo buộc là chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo cấp dưới và bộ phận chuyên môn làm trái Quyết định số 118 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 30 của Bộ TN&MT, công văn của UBND tỉnh Trà Vinh về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người thân liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Tháng 6/2019, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và đến tháng 8/2019 lần lượt khởi tố các bị can về tội danh nói trên. Ông Thạnh và ông Sơn bị cách chức vụ chủ tịch và phó chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh vì những sai phạm nêu trên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.