1 tháng, “ô sin” 3 lần trộm tiền chủ nhà

Tang vật trộm cắp.
Tang vật trộm cắp.
TPO - Chỉ trong vòng 1 tháng, từ tháng 6 đến đầu tháng 7/2017, Nguyễn Thị Thu Anh (ngụ phường Thuận Hòa, Huế) trong vai trò là người giúp việc đã 3 lần trộm tài sản của gia đình chủ thuê, với tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

Chiều 18/7. nguồn tin từ Công an thành phố Huế cho biết, Công an phường Thuận Hoà (Huế) vừa làm rõ Nguyễn Thị Thu Anh (sinh năm 1998, trú tại dãy 25, nhà số 3, khu tập thể Xã Tắc, phường Thuận Hoà) có hành vi trộm cắp tài sản với giá trị lớn.

Trước đó, Công an Thuận Hòa  nhận tin báo của bà Hồ Thị Minh Lộc (trú tại dãy 26 nhà số 4 khu tập thể Xã Tắc) bị kẻ gian lấy trộm tài sản. Ngay sau trình báo của dân, Công an phường Thuận Hoà nhanh chóng vào cuộc tiếp cận hiện trường xác minh vụ việc, qua đó, xác định Nguyễn Thị Thu Anh là nghi phạm trộm cắp tài sản.

1 tháng, “ô sin” 3 lần trộm tiền chủ nhà ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Thị Thu Anh (bìa trái) tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu Anh khai nhận, khoảng từ tháng 6 đến đầu tháng 7/2017, Anh là người được thuê giúp việc, lợi dụng sơ hở của gia chủ đã 3 lần tìm cách lấy trộm nhiều loại tài sản có giá trị, gồm vàng, tiền mặt, với tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

Ngày 18/7, đối tượng Nguyễn Thị Thu Anh cùng tang vật trộm cắp đã được Công an phường Thuận Hoà bàn giao cho Công an thành phố Huế tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.