10 năm tù cho ba kẻ giết voọc chà vá

10 năm tù cho ba kẻ giết voọc chà vá
TP - Ba kẻ giết voọc chà vá chân đen bị kết án tổng cộng 117 tháng tù giam, tại phiên tòa lưu động tại trụ sở UBND xã Suối Cát (Cam Lâm, Khánh Hòa) ngày 19/6.

Chiều 9/3, tại km 26 + 960 đường lên Hòn Bà, xã Suối Cát, Trần Hanh (SN 1960, trú thôn Vĩnh Phú, Suối Tân, Cam Lâm), Lưu Tấn Lộc (SN 1970, trú thôn Phú Ân Bắc, Diên Phú, Diên Khánh) và Lê Công Khanh (SN 1970, trú thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, Nha Trang) bị bắt quả tang khi đang mang xác năm con voọc chà vá chân đen, một súng quân dụng Carbine và một súng săn tự chế.

Cả ba bị cáo đều bị truy tố về tội “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm” và tội “chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Hanh 48 tháng tù giam, Lưu Tấn Lộc 45 tháng tù giam, Lê Công Khanh 24 tháng tù giam. Đây là lần đầu tiên, hành vi giết hại voọc chà vá chân đen bị đưa ra xét xử.

MỚI - NÓNG