11 giám đốc bưu điện đồng loạt hầu tòa

11 giám đốc bưu điện đồng loạt hầu tòa
Việc ký hợp đồng mua bán thiết bị bưu điện với "siêu lừa" Nguyễn Lâm Thái của 14 bưu điện đã gây thiệt hại hơn 37 tỷ đồng, trong khi tổng giá trị hợp đồng là 47 tỷ đồng.

Liên quan vụ việc, 32 cựu quan chức bưu điện và những người liên quan sắp bị đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 10/1999 đến tháng 4/2005, 14 bưu điện (An Giang, Đồng Nai, Thái Nguyên, Bình Định, Ninh Thuận, Thừa Thiên - Huế, Cần Thơ, Phú Yên, Bình Thuận, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, Long An) đã ký gần 170 hợp đồng với các công ty của Nguyễn Lâm Thái.

Việc giao dịch, ký kết không chấp hành quy định về quản lý đầu tư, xây dựng. Nhiều bưu điện không thực hiện đấu thầu, không báo giá, khảo sát giá thị trường... Đặc biệt, giám đốc hàng loạt bưu điện đã thỏa thuận mua, lắp đặt trang thiết bị trước với Nguyễn Lâm Thái, sau đó mới ký hợp đồng để hợp thức hóa...

Giá thiết bị do Nguyễn Lâm Thái cung cấp cao gấp nhiều lần giá thị trường. Hàng được mua trôi nổi trên thị trường, hay tại những cơ sở sản xuất giá rẻ nhưng khi bán cho các bưu điện, Nguyễn Lâm Thái ghi thành sản phẩm của những hãng nổi tiếng trên thế giới.

Để bán được hàng cho bưu điện, Nguyễn Lâm Thái đã lập 7 công ty TNHH, tạo thành tập đoàn CIP để chào hàng, ký hợp đồng, và sử dụng mua bán hóa đơn VAT.

Nguyễn Lâm Thái cùng đồng bọn sử dụng hóa đơn VAT khống nhằm nâng giá vật tư đầu vào, cố tình ghi sai nguồn gốc xuất xứ... Việc này khiến bên mua tin rằng giá các loại vật tư, thiết bị do tập đoàn CIP của Thái bán ra là hợp lý.

Nguyễn Lâm Thái thậm chí còn "sử dụng" cán bộ của Trung tâm thẩm định giá Bộ Tài chính trong việc thẩm định giá vật tư, thiết bị do Thái cung cấp, nhằm tạo lòng tin cho các bưu điện.

VKS xác định, với gần 170 hợp đồng ký với 14 bưu điện, tổng giá trị hơn 47 tỷ đồng, số tiền thiệt hại lên tới hơn 37 tỷ đồng. Trong số này, Nguyễn Lâm Thái chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.

VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 46 người liên quan, trong số này có 11 giám đốc bưu điện cùng 21 cán bộ dưới quyền về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ việc còn khiến Nguyễn Văn Thức (giám đốc Trung tâm thẩm định giá) và chuyên viên dưới quyền Nguyễn Thị Tuyết Lan và cán bộ thuế quận Đống Đa (Hà Nội) Trương Hồng Hoa bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Lâm Thái cùng về 8 giám đốc doanh nghiệp bị truy tố các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, lưu hành giấy tờ có giá giả.

Đó là Vũ Anh (giám đốc Công ty TNHH sách và thiết bị văn hóa xã), Vũ Ngọc Hoan (giám đốc Công ty TNHH Siêu điện tử HPT), Vũ Công Đại (giám đốc Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật điện tử), Phạm Văn Tiến (Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ quảng cáo Sao Bắc), Nguyễn Quang Huy (giám đốc Công ty TNHH Công nghệ mới và điện tử tin học), Nguyễn Vi Thành (giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sao Sáng), Lê Thanh Hùng (Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại xây dựng và quảng cáo Tam Thanh), Nguyễn Tiến Dũng (giám đốc Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Việt Thông)

VKS miễn trách nhiệm hình sự với ông Trần Tạo (giám đốc Bưu điện tỉnh Long An), Lâm Đợi (giám đốc Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế) cùng 9 trưởng, phó phòng các bưu điện Long An, Cần Thơ, Trà Vinh, Ninh Thuận, Đồng Nai. 11 người này được đánh giá thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả, có nhiều đóng góp trong đơn vị...

32 cán bộ bưu điện bị truy tố gồm

Bùi Trọng Khái (phó giám đốc Bưu điện tỉnh An Giang), Đào Phú Mỹ (kế toán trưởng), Võ Hữu Thanh (trưởng phòng kế hoạch kinh doanh).

Phạm Chương (giám đốc Bưu điện tỉnh Đồng Nai), Tạ Quang Vĩnh (trưởng phòng kế hoạch), Nguyễn Văn Vinh (phó giám đốc).

Hai đời giám đốc Bưu điện tỉnh Bình Định là Nguyễn Văn Thịnh và Lê Thanh Hùng; Phạm Xuân Cảnh (phó giám đốc), Nguyễn Văn Kha (trưởng phòng kế hoạch), Nguyễn Văn Bằng (trưởng phòng kế toán), Đinh Công Bửu (phó phòng kế hoạch).

Nguyễn Hoàng Nhân (giám đốc Bưu điện tỉnh Ninh Thuận), Nguyễn Thái Hòa Bình (phó giám đốc), Nguyễn Duy Lẩu (trưởng phòng đầu tư xây dựng cơ bản), Đỗ Chí Thiện (phó phòng), Lê Hoài Chương (phó phòng kế toán, thống kê tài chính).

Ngô Quang Thạch (giám đốc Bưu điện Cần Thơ), Nguyễn Hữu Đức (trưởng phòng đầu tư xây dựng cơ bản), Nguyễn Thị Tuyết (phó phòng kế toán).

Lê Quang Trung (giám đốc Bưu điện Bạc Liêu), Nguyễn Tứ Dũng (trưởng phòng kế toán).

Phạm Hồng Khanh (giám đốc Bưu điện Phú Yên), Trần Văn Thịnh (phó giám đốc), Nguyễn Văn Hoàng (phó phòng đầu tư xây dựng cơ bản), Nguyễn Thị Bốn (trưởng phòng kế toán).

Nguyễn Trường Canh (giám đốc Bưu điện Bình Thuận), Lâm Minh Thủy (giám đốc Bưu điện Trà Vinh).

Dương Văn Thuần (giám đốc Bưu điện tỉnh Vĩnh Long), Bùi Văn Minh (trưởng phòng đầu tư xây dựng), Nguyễn Thị Thu Quyên (trưởng phòng kế toán).

Phạm Minh Quang (giám đốc Bưu điện tỉnh Cà Mau), Lê Anh Hùng (trưởng phòng đầu tư xây dựng cơ bản).

Theo Hoàng Khuê
Vnexpress

MỚI - NÓNG