11 trai làng đánh chết người nghi trộm chó

11 bị cáo tại phiên xử hôm qua Ảnh: B.H
11 bị cáo tại phiên xử hôm qua Ảnh: B.H
TP - Ngày 1-11, TAND TP Hà Nội xét xử Vũ Tuấn Giang (SN 1975, trú tại xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cùng đồng phạm về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ ngày 2-5-2009, trong khi phục bắt kẻ trộm chó, do nghi ngờ anh Trần Văn Sơn (trú ở huyện Chương Mỹ) và Nguyễn Vinh Quang (trú ở Hà Đông, Hà Nội) là các đối tượng trộm chó, Vũ Tuấn Giang cùng 10 trai làng đâm chém anh Sơn và Giang. Hậu quả, anh Sơn tử vong tại chỗ, Quang bị thương tích nặng.

Với hành vi này, Giang cùng 10 đồng phạm bị truy tố, xét xử theo tội danh Giết người, quy định ở khoản 1, tiết n, Điều 93 Bộ luật Hình sự. Trong bản bào chữa, các luật sư cho rằng hành vi của các bị cáo là tự phát, không nhằm tước đoạt tính mạng của nạn nhân. Hơn nữa, nạn trộm chó đã diễn ra ở địa phương trong thời gian dài, gây bức xúc trong nhân dân… HĐXX quyết định nghỉ nghị án, đến thứ hai tuần tới (8-11)sẽ tuyên án.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.