12 năm, phá hơn 124 nghìn chuyên án

12 năm, phá hơn 124 nghìn chuyên án
TP - Hôm qua, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tổ chức lễ đón nhận Huân chương Chiến công Hạng Nhất và các phần thưởng cao quý khác do Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an.

Những phần thưởng trên  trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ CSĐT Tội phạm về ma túy (C17) và các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phối hợp điều tra, xử lý tội phạm về ma túy.

12 năm, phá hơn 124 nghìn chuyên án ảnh 1
Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm gắn Huân chương Chiến công Hạng Nhất lên quân kỳ truyền thống C17. Ảnh: M.Thùy

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cụ Cảnh sát cho biết, thành lập năm 1997, trải qua 12 năm, C17 và lực lượng CSĐT Tội phạm về ma túy toàn quốc phá trên 124 nghìn chuyên án, bắt giữ trên 200 nghìn đối tượng, thu giữ 1,36 tấn heroin, 4,35 tấn thuốc phiện..., xóa gần 8.000 điểm, tụ điểm buôn bán, tổ chức sử dụng ma túy phức tạp như Thôm Mòn, Pa Háng (Sơn La), Na Ư (Điện Biên), Đô Lương (Nghệ An)...

Riêng Cục C17 phá trên 1.000 chuyên án, triệt xóa hơn 100 tụ điểm phức tạp nghiêm trọng về ma túy.

Dịp này, Chủ tịch nước còn tặng thưởng huân chương chiến công các hạng cho ba tập thể và 20 cá nhân.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong đấu tranh chống tội phạm ma túy.

MỚI - NÓNG