13 bị cáo hầu tòa trong vụ CSGT bị đốt xe ở Hà Tĩnh

13 bị cáo hầu tòa trong vụ CSGT bị đốt xe ở Hà Tĩnh
TP - Ngày 15-10, TAND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xét xử sơ thẩm vụ đốt xe CSGT xảy ra trên QL1A, đoạn đi qua xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh, vào chiều 6-5. Có 13 bị cáo phải hầu tòa về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, “Chống người thi hành công vụ” và “Hủy hoại tài sản”.
13 bị cáo hầu tòa trong vụ CSGT bị đốt xe ở Hà Tĩnh ảnh 1

Ngày 6-5, tại cầu Đá Hát trên QL 1A đoạn đi qua xã Kỳ Long xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô mang BKS 77H - 0809 do Nguyễn Tiến Đạt (SN 1984, trú tại khu phố 7, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển với xe mô tô BKS 38K1 - 8727 do Nguyễn Văn Toàn (SN 1987, trú tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh) điều khiển làm anh Toàn chết tại chỗ.

Cho rằng, anh Toàn bị nạn do lực lượng CSGT truy đuổi nên nhiều người dân ở xã Kỳ Long, Kỳ Phương lao ra đánh CSGT, đốt cháy chiếc xe ô tô của CSGT huyện Kỳ Anh.

13 bị cáo gồm Lê Đức Thiện, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Thành (trú tại xã Kỳ Long), Trần Hữu Phương, Lê Ngọc An, Lê Thanh Hải, Đoàn Văn Quỳnh, Trần Văn Nga, Trần Văn Hải, Lê Hữu Lý, Đậu Xuân Kỳ, Lê Văn Nhi (trú tại xã Kỳ Phương) và Hoàng Văn Nam (trú tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên).

MỚI - NÓNG