13/3 : Xét xử vụ án liên quan đến Mai Văn Dâu

13/3 : Xét xử vụ án liên quan đến Mai Văn Dâu
Ngày 27/2, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định đưa vụ án “chạy” hạn ngạch (quota) dệt may tại Bộ Thương mại ra xét xử theo trình tự sơ thẩm từ ngày 13 đến 26/3 tại trụ sở TAND thành phố tới các bị cáo.

Phiên tòa sẽ do thẩm phán Nguyễn Đức Sáu, Chánh tòa hình sự TAND thành phố làm chủ tọa.

Theo cáo trạng mới nhất của Viện KSND tối cao, 14 bị cáo trong vụ án bị truy tố về các tội “nhận hối lộ”, “làm môi giới hối lộ”, “đưa hối lộ”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”, “làm, lưu hành giấy tờ có giá giả khác”.

Mai Văn Dâu (nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại) bị truy tố về tội “nhận hối lộ”. Luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn luật sư TP HCM) sẽ bào chữa cho Mai Văn Dâu tại phiên tòa sắp tới.

Vụ án này đã được điều tra bổ sung nhiều lần, TAND thành phố đã yêu cầu truy tố thêm 9 bị can vì cho rằng cơ quan điều tra đã bỏ lọt người, lọt tội nhưng Viện KSND tối cao đã không đồng tình và từ chối.

MỚI - NÓNG