14 doanh nghiệp bị kiện vì xả thải làm cá chết hàng loạt

TPO - Ngày 15/6, ông Nguyễn Thanh Sơn - Chánh án TAND TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, tòa này đã nhận đơn, hồ sơ của 33 hộ dân kiện 14 doanh nghiệp xả thải khiến hàng chục cá nuôi lồng bè chết hàng loạt hồi tháng 9/2015.

Tòa đã ra thông báo thụ lý vụ án, dự kiến ngày 22/6 tới đây sẽ tiến hành hòa giải theo quy định của pháp luật. Tòa cũng phân công 1 vị Phó chánh án chuyên trách phụ trách vụ án.

Có hơn 20 luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh tham gia bào chữa cho bà con ngư dân.

14 doanh nghiệp bị kiện vì xả thải làm cá chết hàng loạt ảnh 1
14 doanh nghiệp bị kiện vì xả thải làm cá chết hàng loạt ảnh 2

Cá chết trắng lồng bè vì ô nhiễm trên sông Chà Và.  (Ảnh tư liệu 2015)

Trước đó, tháng 9/2015, hàng chục tấn cá của bà con ngư dân Long Sơn nuôi tại bè trên sông Chà Và chết bốn đợt. Ngay sau đó, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chỉ đạo các ngành chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời thống kê thiệt hại của các hộ dân.

  

Kết quả điều tra, xác định nguyên nhân cá bè chết hàng loạt là do nước sông Chà Và ô nhiễm nặng. Nguyên nhân ô nhiễm là do các nhà máy chế biến hải sản ở xã Tân Hải xả thải ra sông. 

Cơ quan chức năng xác định 76% nguyên nhân khiến cá chết là do doanh nghiệp xả thải nên, buộc các doanh nghiệp phải có trách nhiệm bồi thường cho người dân gần 14 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG