14 năm tù cho 'tú bà' tuyển phụ nữ sang Malaysia bán dâm

Bị cáo Ho (đeo kính) Long và Sang tại tòa sáng 16/3. Ảnh: Tân Châu.
Bị cáo Ho (đeo kính) Long và Sang tại tòa sáng 16/3. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Khi điều tra vụ cướp, công an phát hiện tú bà đã tuyển 12 cô gái sang Malaysia bán dâm.

Ngày 16/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Trần Thị Phương Long, sinh năm 1984, quê Trà Vinh 9 năm tù về tội “ Mua bán người”, 5 năm tù về tội “ Cướp tài sản”; Tổng mức hình phạt đối với bị cáo Long là 14 năm tù.

  

Đồng bọn của Long là bị cáo Yeow Kheng Ho, sinh năm 1981, quốc tịch Malaysia cũng bị tuyên 4 năm tù và bị cáo Trần Ngọc Quốc Sang, sinh năm 1990, quê Bình Thuận 4 năm 6 tháng tù cùng về tội danh “Cướp tài sản”

Vào năm 2004, Long sang Malaysia làm ăn và quen biết Len Chây (người Malaysia), Len Chây cho Long biết có nhu cầu tìm phụ nữ từ Việt Nam sang để hoạt động mai dâm.

Hám lợi trước khoản hoa hồng mà Len Chây hứa chi trả, từ cuối năm 2010 đến tháng 7/2014, Long đã đưa 12 cô gái Việt sang Malaysia rồi giao họ cho Len Chây. 

Tại phiên tòa hôm nay (16/3), Long, Sang, Ho cúi đầu nhận tội, các bị cáo ăn năn hối cải, mong được lãnh án nhẹ để có cơ hội làm lại cuộc đời.


MỚI - NÓNG