150 ngày đêm truy lùng băng cướp trên Quốc lộ

150 ngày đêm truy lùng băng cướp trên Quốc lộ
Sau khi biết đồng bọn bị bắt, thông qua công tác vận động của cơ quan CSĐT và gia đình, mới đây Nguyễn Đình Lâm đã đến Công an huyện Nghĩa Đàn xin được đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật - sau khi cùng đồng bọn gây ra vụ cướp tài sản bằng hung khí trên Quốc lộ 48.

150 ngày đêm truy lùng băng cướp trên Quốc lộ

Cướp xe của gái bán dâm sau khi 'mây mưa'
> Kiều nữ với những pha lừa tình 'kinh điển'

Sau khi biết đồng bọn bị bắt, thông qua công tác vận động của cơ quan CSĐT và gia đình, mới đây Nguyễn Đình Lâm đã đến Công an huyện Nghĩa Đàn xin được đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật - sau khi cùng đồng bọn gây ra vụ cướp tài sản bằng hung khí trên Quốc lộ 48.

Các đối tượng trong nhóm cướp vừa bị bắt giữ
Các đối tượng trong nhóm cướp vừa bị bắt giữ.
 

Đây là nhóm thanh niên lêu lổng, sống tự do, buông thả, thích ăn chơi, lười lao động đều trú ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Ngày 22-7-2012, Trần Anh Phi (SN 1990) trú ở xóm Minh Cầu, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp bị một nhóm thanh niên cùng huyện chặn đánh tại khu vực chợ Dinh (thuộc xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp). Nghe tin Phi bị đánh, nhóm thanh niên bạn của Phi đến nhà hỏi thăm.

Phi kể lại chuyện mình bị đánh, ngay tối hôm đó, nhóm thanh niên trên gồm Trần Văn Sơn (SN 1991); Nguyễn Đình Lâm (SN 1988) đều trú ở xã Minh Hợp; Nguyễn Thành Nam (SN 1991), Trần Đại Nghĩa (SN 1995) và Trần Anh Dũng (SN 1993) đều trú ở trị trấn Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp) và Lê Văn Cường rủ nhau đi tìm nhóm thanh niên đã đánh Phi để trả thù.

Phi không đi vì bị đau, nhưng trang bị cho Lâm một gậy và Nghĩa một ống tuýp sắt. Còn Cường thủ một dao nem rồi cả nhóm lên xe máy đi theo Quốc lộ 48 tìm các đối tượng đã đánh Phi. Không tìm thấy nhóm đối tượng đánh Phi, Lâm rủ đồng bọn đi cướp tài sản lấy tiền đập phá.

Cả nhóm dong xe máy săn mồi trong đêm. Đi đến địa phận xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn thì Lâm phát hiện anh Nguyễn Văn Trung (SN 1959), trú tại phường Quang Tiến, TX Thái Hòa và anh Ngô Thanh Tuấn (SN 1985), trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ đi làm về trên một xe máy. Lâm kêu cả nhóm cùng đuổi theo.

Khi chặn được anh Trung và anh Tuấn, lập tức Cường cầm dao, Lâm và Nghĩa cầm gậy đe dọa anh Trung và anh Tuấn và yêu cầu 2 người có tiền phải đưa ra, nếu không sẽ phải bỏ mạng. Quá hoảng sợ, 2 người chấp nhận đưa cho bọn chúng 1 máy điện thoại di động hãng FPT. Nguyễn Đình Lâm rút chìa khóa xe của nạn nhân đưa cho Cường và thò tay lục túi của anh Trung và anh Tuấn lấy 1.600.000 đồng bỏ vào túi.

Còn tên Cường mở cốp xe máy lục soát và lấy 1 chiếc ví, trong đó có 6.200.000 đồng. Trên đường về, Cường mở ví lấy toàn bộ số tiền trên và giấy tờ xe máy rồi vứt ví xuống cầu Dinh và cùng đồng bọn phi xe máy về kể lại cho Phi nghe. Lâm lấy điện thoại FPT cướp được đưa cho Phi mượn sử dụng. Còn số tiền tổng cộng 7.800.000 đồng, Phi, Lâm, Cường, Sơn, Nam, Dũng và Nghĩa rủ nhau đi nhậu nhẹt đập phá. Sau khi sử dụng điện thoại được 1 tuần, Phi trả lại cho Lâm và đồng bọn.

Sáng hôm sau, anh Tuấn và anh Trung đến Công an huyện Nghĩa Đàn trình báo toàn bộ nôi dung bị cướp tài sản đêm 22-7. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, sau khi xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện quyết định lập chuyên án để đấu tranh. Thời điểm xảy ra cướp vào ban đêm, địa hình rừng núi, ít người qua lại, trong khi đó người bị hại không nhận dạng được đặc điểm, BKS xe máy của đối tượng, duy nhất anh Tuấn chỉ nghi giọng nói của các tượng một là dân Quỳ Hợp, hai là ở Quỳ Châu, hoặc huyện Nghĩa Đàn, vì vậy lãnh đạo Công an huyện nhận chỉ đạo trước tiên tập trung soát xét các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng không nghề nghiệp nằm trong diện theo dõi quản lý trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, quá trình xác minh gần 20 đối tượng nghi can đều bị loại trừ. Ban chuyên án quyết định chuyển hướng điều tra mở rộng, đặc biệt tập trung vào các thị trấn, thị tứ khu vực thuộc 2 huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu. Được sự giúp đỡ của công an, chính quyền địa phương, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 150 ngày kiên trì điều tra, truy xét, các trinh sát phát hiện 1 đối tượng tên là Mạnh dùng chiếc điện thoại FPT là tang vật trong vụ án.

Từ đây mọi diễn biến của Mạnh và 1 đối tượng nghi can khác đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát điều tra. Sau khi có đủ chứng cứ, ngày 17/12, Ban chuyên án quyết định phá án và đồng loạt thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan đến hành vi cướp tài sản của anh Tuấn và anh Trung cách đây 5 tháng.

Tại cơ quan CSĐT, qua đấu tranh các đối tượng Trần Văn Sơn, Lê Văn Cường, Trần Đại Nghĩa, Trần Anh Phi, Nguyễn Thành Nam đã cúi đầu khai nhận hành vi mà chúng đã gây ra.

Từ lời khai nhận của các đối tượng, xét thấy phù hợp với lời trình bày của các bị hại, ngày 22-12-2012, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Cướp tài sản và không tố giác tội phạm xảy ra ngày 22-7-2012; ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Sơn, Lê Văn Cường, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thành Nam về tội: “Cướp tài sản” và đề nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam thời gian 4 tháng đối với các bị cáo trên.

Riêng Trần Anh Phi bị can khởi tố về tội: “Không tố giác tội phạm”. Nghe tin đồng bọn bị bắt tạm giam, biết trốn cũng không thoát, ngày 23/12, tên Lâm đã đến cơ quan điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú. Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Hữu Trọng
Công An Nghệ An

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG