1.530 kg gỗ quý 'cưỡi' máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội

Tang vật của vụ việc
Tang vật của vụ việc
TPO - Thấy 2 ô tô tải đỗ tại sân kho hàng có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện trên hai xe 60 thanh đoạn gỗ Trắc, 122 đoạn gỗ Hương, gỗ Sơn Huyết (tổng trọng lượng khoảng 1.530 kg).

Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 12/1, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn công an Sân bay Quốc tế Nội Bài đang làm nhiệm vụ tại khu vực kho hàng nội địa, kho hàng hóa Nội Bài, phát hiện 2 ô tô tải đỗ tại sân kho hàng có dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, tổ phát hiện 60 thanh đoạn gỗ Trắc; 122 đoạn gỗ Hương, gỗ Sơn Huyết (tổng trọng lượng khoảng 1.530 kg).

Làm việc với lực lượng chức năng, lái xe Nguyễn Hoàng Thời và Đặng Đức Lịch (đều làm tại Cty TNHH Vận tải Nội Bài) cho biết, số gỗ quý trên do ông Nguyễn Xuân Hoan – nhân viên giao nhận của Cty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài, nhờ vận chuyển.
Ngay sau đó, tổ công tác đã làm việc với ông Hoan và ông này cho biết: số gỗ trên được chuyển từ TP.HCM ra Nội Bài bằng máy bay. Ông Hoan thay mặt cty nhận và chuyển số gỗ cho khách hàng. Ngoài ra, ông Hoan không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.
Trước đó, Đồn công an Sân bay Quốc tế Nội Bài đang làm nhiệm vụ tại khu vực kho nhập nội địa, kho hàng hóa Nội Bài, đã phát hiện hai kiện hàng chứa 26 kg rắn đẻn biển đang chuẩn bị được chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM.
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Đồn trưởng Đồn công an Sân bay Quốc tế Nội Bài, cho biế: tổng trọng lượng gỗ quý bị bắt giữ khoảng 1.530 kg và 26 kg rắn đẻn biển – là tang vật của vụ việc, đã được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm xử lý theo quy định.
MỚI - NÓNG