16 tuổi, bị bắt giam oan gần 200 ngày

16 tuổi, bị bắt giam oan gần 200 ngày
TP - Chiều tối qua, 29-1, làm việc với phóng viên Tiền Phong, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Hà Ngọc Chiến cho biết, vừa chỉ đạo giải quyết nghiêm việc bồi thường oan sai đối với cháu Hoàng Văn Nhất ở Nà Dề, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng bị bắt giam oan 195 ngày.

> Xin lỗi, bồi thường 220 triệu đồng cho người bị oan
> Bị bắt oan ba ngày, kiện đòi hơn 1 tỉ đồng

Ông Chiến cho hay, đã trực tiếp hỏi rõ và có ý kiến với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về vụ việc này sau khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên Tiền Phong.

Quan điểm của Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng là nếu cơ quan nào có lỗi thì phải sớm nhận lỗi, sửa chữa và khắc phục trước dân.

Từ tháng 10-2010, Hoàng Văn Nhất, lúc đó đang học lớp 9, bị Công an huyện Thạch An khởi tố, bắt tạm giam vì nghi ngờ Nhất hiếp dâm một cháu bé ở cùng địa phương. Vụ việc sau đó được chuyển cơ quan tố tụng tỉnh Cao Bằng.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26-4-2011,Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên Hoàng Văn Nhất không phạm tội hiếp dâm và trả tự do tại tòa.

Tháng 7-2011, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao y án sơ thẩm, tuyên Nhất không phạm tội. Thế nhưng đến nay, gia đình Hoàng Văn Nhất vẫn chưa được giải quyết bồi thường oan sai theo đúng quy định.

Thời điểm Nhất bị Công an huyện Thạch An bắt, Nhất mới 16 tuổi 4 tháng. Từ hoạt bát nhanh nhẹn, sau gần 200 ngày bị tạm giam, Nhất bị trầm cảm nặng, ngại giao tiếp. Nhất hiện cũng không thể theo học trở lại vì mặc cảm, hầu như chỉ ở trong nhà.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cao Bằng - cơ quan phê chuẩn các quyết định tố tụng và truy tố Hoàng Văn Nhất ra tòa, thừa nhận với phóng viên là đã “có lỗi” khi để việc giải quyết bồi thường kéo dài.

Theo quy định của pháp luật, cơ quan tiến hành tố tụng làm sai phải công khai cải chính, xin lỗi người bị oan sai tại trụ sở UBND cấp xã nơi người bị oan sai cư trú, đồng thời đăng lời xin lỗi liên tiếp trong 3 số báo địa phương và trung ương nếu các bên không có thỏa thuận nào khác.

Tuy nhiên, cách hành xử của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cao Bằng thời gian qua đã khiến dư luận địa phương hết sức bức xúc, nhất là khi hoàn cảnh gia đình Hoàng Văn Nhất rất khó khăn, bố bị mù, mẹ không biết chữ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.