17 'cậu ấm cô chiêu' 9X dùng ma túy tập thể trong nhà nghỉ

Nhóm thanh niên nam nữ trong nhà nghỉ. Ảnh: C.A.
Nhóm thanh niên nam nữ trong nhà nghỉ. Ảnh: C.A.
Cảnh sát kiểm tra nhà nghỉ trên đường Phó Cơ Điều (TP Vĩnh Long), phát hiện 17 nam nữ bên trong hai phòng ngủ dương tính ma tuý.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long đã lập hồ sơ xử lý 17 thanh niên nam nữ về hành vi Sử dụng trái phép các chất ma tuý. Nhóm thanh niên này có độ tuổi từ 20 đến 25 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long.

Khoảng 2h sáng 6/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an TP Vĩnh Long kiểm tra nhà nghỉ Huy Thảo trên đường Phó Cơ Điều (phường 3, TP Vĩnh Long).

 Cảnh sát phát hiện trong hai phòng ngủ có 19 thanh niên nam nữ và nhiều bịch nylon, đĩa sành chứa ma tuý.

 Qua kiểm tra nhanh, 17 thanh niên trong nhóm này dương tính với ma tuý. Họ thừa nhận đã sử dụng trái phép ma túy. Cảnh sát đã lập biên bản, tạm giữ tang vật và đưa nhóm thanh niên này về trụ sở xử lý.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.