18 giờ phá án vụ nam sinh giết 'người tình'

Chân dung Phạm Thanh Tùng.
Chân dung Phạm Thanh Tùng.
TPO - Sau khi thuê xe máy từ huyện Chương Mỹ về căn hộ chị H. chơi, lợi dụng lúc sơ hở Tùng siết cổ, dùng dao và kéo đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nam sinh này lấy 2 điện thoại đem bán được 73,5 triệu đồng cùng 15 triệu đồng tiền mặt của nạn nhân đi trả nợ và mua điện thoại mới.

Chiều 1/11, đại tá Dương Văn Giáp-Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết, sau 18 giờ truy bắt, cảnh sát đã bắt được nghi phạm sát hại nữ gia chủ tại căn hộ trong khu chung cư ở quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra một ngày trước.

Theo đại tá Giáp, khoảng 17h ngày 31/10, cháu Trần B.H (13 tuổi) đi học về phát hiện mẹ là Phạm Thị H (SN 1981) tử vong dưới sàn căn hộ liền báo tổ bảo vệ.

Nhận được thông tin vụ án, Phòng CSHS đã trích xuất hình ảnh camera, tiếp cận thông tin từ tổ bảo vệ chung cư, lần theo dấu vết ở hiện trường xác định đối tượng này là Phạm Thanh Tùng (SN 1996, quê tỉnh Ninh Bình)-sinh viên năm 3 khoa bóng rổ của một trường đại học tại Hà Nội.

Sau khi nắm bắt thông tin của đối tượng, Công an TP Hà Nội bố trí tất cả các lực lượng gồm: Công an quận Thanh Xuân - Hà Đông - Ba Đình, Phòng CSHS... tổ chức truy bắt. Sau 18 giờ, cảnh sát đã bắt được Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn Chúc Sơn (Chương Mỹ).

18 giờ phá án vụ nam sinh giết 'người tình' ảnh 1 Phòng CSHS - Công an Hà Nội thông tin về vụ án.

Qua đấu tranh khai thác, Tùng thừa nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản. Tùng khai khoảng tháng 6/2017, qua mạng xã hội facebook có quen chị H. Sau thời gian nói chuyện, hai người nảy sinh tình cảm, thường xuyên gặp nhau.

Khoảng 20h ngày 30/10, chị H nhắn tin qua facebook rủ Tùng sáng 31/10 sang nhà chơi. Lúc này, Tùng đã nảy sinh ý định sẽ giết chị H để cướp tài sản do trước đó trong thời gian tháng 2-3/2017, Tùng tham gia cá độ bóng đá dẫn đến thua nợ nhiều người tổng số hơn 60 triệu đồng.

9h ngày 31/10, Tùng thuê chiếc xe Wave đi từ Chương Mỹ về căn hộ chung cư thấy chị H ở nhà một mình. Ba giờ sau, chị H chuẩn bị ra sân bay đi công tác có cho Tùng 1 triệu đồng. Lúc này, lợi dụng sơ hở, Tùng bất ngờ siết cổ chị H sau đó dùng kéo, dao đâm nhiều nhát trúng bụng, ngực khiến nạn nhân tử vong.

Thấy nạn nhân bất động trên sàn, Tùng vào phòng ngủ lấy đi 2 chiếc điện thoại (iPhone 7 và Vertu Signature S) cùng 15 triệu đồng tiền mặt sau đó bịt khẩu trang rời đi.

Sau đó Tùng đem bán 2 điện thoại được 73,5 triệu đồng, đem trả nợ 54 triệu đồng. Tùng mua chiếc iPhone 7 plus giá 13.5 triệu đồng để sử dụng.

Ngày 1/11, khi Tùng đang lang thang quanh trường học ở huyện Chương Mỹ thì bị cảnh sát bắt giữ. Khám xét tại chỗ, cảnh sát thu giữ hơn 30 triệu đồng tiền mặt trong người.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.