18 năm tù cho các "quan" xã

18 năm tù cho các "quan" xã
TP - Sau 3 ngày xét xử, sáng qua, 29/10, TAND Hải Phòng tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về quản lý và sử dụng đất đai ở xã An Lư, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Theo đó, nguyên Chủ tịch UBND xã An Lư Trần Xuân Phong 5 năm 6 tháng tù giam, nguyên Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Huy Hồng 3 năm tù giam, nguyên Trưởng ban tài chính xã Trần Văn Ba 30 tháng tù giam, nguyên Trưởng ban địa chính xã Hoàng Văn Hớp 30 tháng tù giam, nguyên kế toán ngân sách xã Trần Văn Chua 30 tháng tù giam và nguyên thủ quỹ UBND xã Trần Văn Hỡi 24 tháng tù giam.

Trong nhiệm kỳ 1999 - 2004, với cương vị Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND xã An Lư, Trần Xuân Phong và Nguyễn Huy Hồng đã câu kết, chỉ đạo một số cán bộ xã cố tình quy hoạch sử dụng đất, giao cấp đất làm nhà ở lên tới 12.691 m2 cho 86 hộ dân (trong đó có cả anh em, họ hàng các "quan" xã) trên phần diện tích đất đã được UBND Hải Phòng công bố quy hoạch chi tiết làm khu đô thị Bắc Sông Cấm.

Ngoài ra, nguyên Chủ tịch xã An Lư Trần Xuân Phong cùng với Nguyễn Huy Hồng (khi đó là Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã An Lư) còn chỉ đạo cấp dưới "hợp thức hóa 7. 416 m2 đất nông nghiệp sang đất ở cho 62 hộ dân.

Trần Xuân Phong còn tự ý thu hồi hơn 2.010 m2 đất nông nghiệp liền kề với khu dân cư của 15 hộ dân ở khu Rộc, xã An Lư để cấp lại cho 21 hộ dân khác, tổ chức bán đấu giá 140 m2 đất gần Bưu điện xã, bán thanh lý nhà trẻ thôn An Trại  trên  diện tích 525 m2 nhưng lại chỉ nộp vào kho bạc nhà nước một nửa số tiền thu được.

Tổng số tiền mà Trần Xuân Phong cùng đồng phạm thu được từ các hành vi vi phạm pháp luật trên lên tới 5,3 tỷ đồng nhưng các "quan" xã này chỉ nộp vào kho bạc nhà nước hơn 660 triệu đồng. 

MỚI - NÓNG