18 năm tù cho sát thủ 17 tuổi

18 năm tù cho sát thủ 17 tuổi
TP - Ngày 13/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Tùng (SN 1991, trú phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm) 18 năm tù về hành vi giết người, cướp tài sản.
18 năm tù cho sát thủ 17 tuổi ảnh 1

Nguyễn Văn Tùng tại tòa. Ảnh: M. Thùy

Tối 26/10/2008, Tùng vào cửa hàng bán quần áo Cool (29D phố Tôn Đức Thắng) gặp chị Lê Thị Thu Trang (nhân viên cửa hàng, SN 1988, trú tại Kim Chung, Đông Anh) xin tiền nhưng chị Trang không cho.

Tùng rút dao đâm chị Trang ngã gục rồi lấy chiếc xe máy của nạn nhân tẩu thoát. Chị Trang tử vong trên đường đi cấp cứu. Hôm sau, Tùng được người nhà đưa ra công an đầu thú.

Tại phiên toà, Tùng lí nhí “Tôi đồng ý với cáo trạng mà viện kiểm sát truy tố”. Dưới phòng xử, hai con của Tùng (cháu lớn mới gần hai tuổi) nói cười bi bô bên mẹ và ông nội. Trả lời HĐXX, bố Tùng nói: “Chúng tôi thấy có lỗi với gia đình cháu Trang nhưng gia đình không có tiền nên…”. Ghế bên, mẹ chị Trang giàn giụa nước mắt bên di ảnh nạn nhân.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của Tùng đáng bị áp dụng mức hình phạt cao nhất. Tuy nhiên, do khi phạm tội Tùng chưa đủ tuổi thành niên, Tòa tuyên phạt bị cáo 18 năm tù giam và buộc bồi thường 50 triệu đồng cho gia đình bị hại. 

MỚI - NÓNG