2 người thương vong vì cãi nhau giá thuê xe điện tự cân bằng

Xuất hiện mâu thuẫn trong việc thuê xe điện tự cân bằng, nhóm du khách đã xảy ra ẩu đả với hai người cho thuê xe. Hậu quả, khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Công an TP Vũng Tàu cho biết đang truy bắt các đối tượng trong nhóm du khách Tiền Giang đã gây ra hỗn chiến ở khu vực cột cờ Bãi Sau (ngã ba Thùy Vân - Hoàng Hoa Thám).

Vụ việc xảy ra vào khuya 1/8, một nhóm khách khoảng 10 người từ Tiền Giang đến khu vực nói trên chơi và xảy ra mâu thuẫn với hai người cho thuê xe điện tự cân bằng. Trong nhóm du khách có Lư Văn Thương (ngụ Tiền Giang), bị nhóm cho thuê xe điện dùng dao chém vào lưng.

Sau đó, Thương cùng nhóm bạn dùng nón bảo hiểm đuổi theo chặn đánh một người trong nhóm cho thuê xe điện tên Tí, khiến anh này chết tại chỗ.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.