2 vụ chém người nghiêm trọng ngay tại Hà Nội

2 vụ chém người nghiêm trọng ngay tại Hà Nội
TP - Ngày 14/2, CA quận Đống Đa đã bắt giữ Trần Tuấn Hùng (SN 1986, trú tại phường Thành Công, Ba Đình); Phạm Hoàng Thái (SN 1986, ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy) và Nguyễn Lê Bảo Hùng (SN 1986, ở phường Quan Hoa, Cầu Giấy).

Trước đó, hồi 3 giờ 30 ngày 7/2 (tức mồng Một Tết), tại ngách 25/59 phố Vũ Ngọc Phan (quận Đống Đa), các đối tượng trên đã đánh nhau với một nhóm thanh niên khác.

Hậu quả, anh Tạ Đình Tiệp (SN 1985, trú tại ngõ 594 đường Láng) đã bị các đối tượng chém 16 nhát dao, gây thương tích nặng.

Cùng ngày, CA quận Hoàng Mai cũng đã bắt giữ  6 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích, gồm: Nguyễn Hoàng Ngọc (SN 1986, trú phường Giáp Bát); Đặng Minh Quân (SN 1990, ở phường Định Công); Đoàn Thanh Đức (SN 1987, ở phường Hoàng Liệt); Nguyễn Công Thành (SN 1984, ở phường Giáp Bát); Trần Quốc Anh (SN 1991, trú tại phường Giáp Bát) và Nguyễn Tiến Tùng (SN 1989, ở phường Thịnh Liệt).

Chiều 12/2, các đối tượng trên đi xe máy đuổi chém anh Đặng Ngọc Tân (SN 1984, học viên trường Trung cấp Dược) khi anh Tân đang ngồi uống nước tại tổ 4 phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, làm anh Tân bị thương tích nặng. Cơ quan CA đang phân loại xử lý các đối tượng. 

MỚI - NÓNG