Người đàn ông nghi bị hàng xóm giết chết, bỏ xác dưới kênh

Trong lúc đi đào đất trồng cây, người đàn ông ở Cần Thơ bị hàng xóm sát hại, thi thể được tìm thấy dưới mương nước. 

Lãnh đạo Công an huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án giết người xảy ra ở ấp 4, xã Thới Hưng. Nạn nhân là ông Lê Thanh Trí (57 tuổi). Nghi phạm là Trịnh Văn Linh (69 tuổi).

Bà Trần Thanh Thoảng (43 tuổi) – người chung sống như vợ chồng với ông Trí kể, gia đình bà và ông Linh là hàng xóm với nhau. Tuy nhiên, lâu nay hai gia đình có mâu thuẫn về việc tranh chấp ranh đất. Vụ việc đã từng được chính quyền địa phương giải quyết.

Sáng 10/4, ông Trí ra sau vườn cách nhà khoảng 500m đắp mô đất để trồng đu đủ. Đến trưa cùng ngày, không thấy ông Trí vào nhà ăn cơm nên bà đi ra tìm nhưng không thấy. Linh tính có chuyện không lành, bà gọi cho người thân đến tìm giúp nhưng cũng không có kết quả...

Sau đó, bà Thoảng thấy dép và nón của ông Trí nằm gần bụi chuối, xung quanh có nhiều vết máu nên gọi điện báo công an. Bà cùng người thân tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện ông Trí nằm chết dưới kênh nước có nhiều lục bình bao phủ. Lúc này, lực lượng Công an địa phương cũng tới hiện trường, đưa thi thể ông Trí lên bờ.

Người đàn ông nghi bị hàng xóm giết chết, bỏ xác dưới kênh ảnh 1 Hiện trường nơi ông Trí đào đất trồng cây rồi bị sát hại.
Theo lời gia đình nạn nhân, ông Trí bị nhiều vết thương ở đầu, mặt, gãy tay… Quá trình điều tra, Công an mời người hàng xóm là ông Linh về trụ sở làm việc. Bước đầu nghi phạm này thừa nhận sát hại ông Trí.

Bà Thoảng cho biết, ông Trí là người chồng sau của bà. Cả hai mới sống chung khoảng 1 năm nay.

“Khi tôi còn sống với người chồng trước thì đã xảy ra mâu thuẫn với gia đình ông Linh. Đất tôi và ông Linh đang canh tác là thuê của nông trường. Khoảng 1 tháng trước khi xảy ra vụ việc, ông Trí và ông Linh có tranh cãi về việc ông Linh xịt thuốc cỏ làm chết một số cây đu đủ, nhãn của gia đình tôi. Sự việc chỉ có vậy nhưng không ngờ ông ấy ra tay tàn độc…”, bà Thoảng nói.

Theo Công an, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do mâu thuẫn về tranh chấp ranh đất thuê của nông trường. Vụ án hiện đang được phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thụ lý điều tra. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.