20 người tử nạn trong vụ nổ xưởng pháo hoa

20 người tử nạn trong vụ nổ xưởng pháo hoa
TPO - Đã có 20 người chết, 23 người khác bị thương trong vụ nổ tại Phân xưởng sản xuất pháo hoa thuộc Xí nghiệp 4 - Nhà máy Z121, Phú Thọ

Nổ kho thuốc pháo hoa ở Phú Thọ

Thông tin trên được Trung tướng Lê Thanh Bình, Chính uỷ - Bí thư Đảng uỷ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết chiều nay, 12/10.

Trung tướng Lê Thanh Bình cho biết, theo báo cáo của Nhà máy Z121, vụ nổ xảy ra lúc 7h50 sáng 12/10, tại Phân xưởng sản xuất pháo hoa thuộc Xí nghiệp 4 - Nhà máy Z12.

Ngay sau đó, Nhà máy Z121 đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp lực lượng vũ trang Quân khu 2, công an địa phương… tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Đến 12h30, đám cháy cơ bản được khống chế.

Trong số 20 người tử nạn có 19 công nhân làm việc tại phân xưởng, đã xác định danh tính 14 người, 5 người khác đang chờ kết quả giám định AND. Nạn nhân thứ 20 là một người dân vô tình đi qua lúc xảy ra vụ nổ, bị mảnh tôn bắn trúng người. 23 công nhân khác bị thương đang được điều trị tại Quân y viện Nhà máy Z121, Bệnh viện tỉnh Phú Thọ… Vụ nổ cũng làm tốc mái, vỡ cửa kính một số nhà dân xung quanh.

Vẫn theo báo cáo của Nhà máy, nguyên nhân ban đầu được xác định là do thuốc pháo hoa tự phát nổ tại kho, sau đó cháy lan sang phân xưởng sản xuất.

Về phía Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ khẩn cấp 50 triệu đồng cho mỗi gia đình công nhân từ nạn; 10 triệu đồng/ công nhân bị thương. Người dân không may gặp nạn được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cũng hỗ trợ trước mắt 5 triệu đồng/ công nhân tử nạn và 3 triệu đồng/ công nhân bị thương.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã họp tại hiện trường và chỉ đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tiếp tục khắc phục hậu quả sự cố, sớm làm rõ nguyên nhân vụ cháy nổ - Trung tướng Lê Thanh Bình cho biết.

Minh Hiếu

Theo Viết
MỚI - NÓNG