Khi bị bắt, ông Phương là cán bộ của Cty Vận tải Tân An, thuộc Sở GT&VT tỉnh Long An. Lúc ở tù, Cty ra quyết định buộc ông thôi việc nên ra tù, ông khiếu nại Cty về cái quyết định ấy nhưng Cty không trả lời. Khiếu nại lên cấp trên, đầu năm 1994, Thanh tra Sở có quyết định hủy quyết định của Cty buộc ông thôi việc. Cty vẫn không chịu trả lương cho ông. Ông kiện ra toà, đòi Cty bồi thường thiệt hại do quyết định buộc thôi việc trước kia gây ra. Toà án lại không giải quyết vì quyết định buộc ông thôi việc đã được hủy, ông “vẫn là cán bộ công chức của Cty”.
Hơn chục năm tiếp theo, UBND tỉnh và các ban ngành họp rất nhiều cuộc, đến ngày 5/7/2011, UBND tỉnh ra quyết định yêu cầu Cty truy trả lương và bảo hiểm xã hội cho ông. Tổng cộng tiền lương truy trả gần 350 triệu đồng, nhưng Cty vẫn không chấp hành.
Ông tiếp tục khiếu nại, ngày 7/7/2014, nhận được quyết định của Thanh tra Sở GT&VT tỉnh Long An, thu hồi quyết định năm 1994 của Thanh tra về việc hủy bỏ quyết định Cty buộc ông thôi việc. Nghĩa là, ông vẫn bị buộc thôi việc. Lý do là sai về hình thức giải quyết khiếu nại, hồi đó Cty chưa có quyết định giải quyết mà Thanh tra Sở đã giải quyết là không đúng trình tự thủ tục.
Theo Thanh tra, để đòi quyền lợi, ông Phương phải trở lại khiếu nại Cty hoặc kiện ra tòa. Nhưng cái Cty Vận tải Tân An buộc ông thôi việc lại không còn, vì đã cổ phần hóa thành Cty CP Vận tải Long An và công ty cổ phần tuyên bố, không chịu trách nhiệm gì về ông Phương.