21 năm tù cho 3 đối tượng dùng dao chém gục 2 người

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh Nhật Huy
Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh Nhật Huy
TPO - Ngày 16/4, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với các bị cáo: Huỳnh Văn Phong (SN 2000, ngụ xã Bình An, huyện Châu Thành), Mai Thành Lộc (SN 2000, TT. Minh Lương, Châu Thành) và Huỳnh Nguyễn Nguyên Anh (SN 1997, ngụ huyện Giồng Riềng) về tội “giết người’ và “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 2/8/2017, tại quán cà phê Thảo Nguyên ở ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Lộc nhìn thấy Trần Văn Lành và Phan Văn Ú đang ngồi uống cà phê. Cho rằng Lành và Ú là người trước đó đã chém Phong và Nguyên Anh nên Lộc rủ Phong đánh trả thù.

Phong và Lộc chạy ra phía sau quán lấy dao tự chế và dao yếm chuẩn bị từ trước chém nhiều nhát vào người Ú rồi bỏ đi. Còn Phong tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào người Lành. Thấy Lành bỏ chạy, Lộc cùng Phong đuổi theo.

Gặp Huỳnh Nguyễn Nguyên Anh đang điều khiển xe mô tô chở Phạm Văn Giàu, Nguyên Anh hỏi “mày rượt chém ai dữ vậy?. Nguyên Anh nhìn về phía trước thấy Lành đang chạy, Phong kêu Nguyên Anh chở Phong và Lộc đuổi theo Lành và Nguyên Anh đồng ý. Nguyên Anh chở Phong và Lộc chạy một đoạn thì đuổi kịp Lành. Phong, Lộc cầm dao nhảy xuống xe chém vào đầu, cổ, tay Lành đến khi Lành ngất xỉu thì cả hai cầm dao bỏ trốn.

Lành và Ú được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Kết quả giám định thương tật của Phan Văn Ú là 22%, Trần Văn Lành 24%.

Tại phiên toà, HĐXX xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên tuyên phạt bị cáo Mai Thành Lộc 9 năm tù, bị cáo Huỳnh Văn Phong 8 năm tù,  bị cáo Huỳnh Nguyễn Nguyên Anh 4 năm tù và buộc bồi thường cho phía bị hại số tiền trên 100 triệu đồng.

MỚI - NÓNG