27 cán bộ bị kỷ luật vì chi tiền sai mục đích

27 cán bộ bị kỷ luật vì chi tiền sai mục đích
TPO - 27 cán bộ xã và thị xã bị kỷ luật vì chi tiền sai mục đích liên quan đến quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới 3-4 bánh trên địa bàn.

Ngày 5-10, thông tin từ UBND thị xã An Nhơn cho biết, trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới 3-4 bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông, nhiều đơn vị, cá nhân ở địa phương này đã chi sai hàng trăm trường hợp, gây thiệt hại ngân sách gần cả tỉ đồng. 27 cán bộ bị kiểm điểm, xử lý kỷ luật là Phó chủ tịch UBND 12 xã, phường; Phòng Quản lý đô thị thị xã An Nhơn “đã dính” tới việc chi sai tiền hỗ trợ thay thế xe công nông, xe 3 bánh…

Theo kết luận của thanh tra, trong 3 năm qua thực hiện chuyển đổi nghề và hỗ trợ mua xe tải thay thế cho 550 trường hợp với số tiến 3.781 tỉ đồng thì có 107 trường hợp được nhận tiền hỗ trợ (tổng 535 triệu đồng) chuyển đổi nghề nhưng không có sở hữu phương tiện; 77 trường hợp khác hỗ trợ sai đối tượng (tổng 308 triệu đồng)

Các đơn vị, cá nhân sai phạm, gồm: Phòng Quản lý đô thị thị xã An Nhơn; 12 xã, phường thuộc thị xã: Bình Định, Nhơn Hòa, Đập Đá, Nhơn Hưng, Nhơn Thành, Nhơn Phong, Nhơn Phúc, Nhơn Tân, Nhơn Hậu, Nhơn Khánh, Nhơn Lộc, Nhơn Thọ và 27 cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng, phó Chủ tịch UBND xã, phường… liên quan.

UBND thị xã An Nhơn đang chỉ đạo kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với những đơn vị, cá nhân có hành vi sai phạm này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG