28 'dân chơi' thuê phòng hát karaoke thác loạn ma túy thâu đêm

Công an kiểm tra, lấy lời khai các thanh niên sử dụng ma túy tại quán karaoke
Công an kiểm tra, lấy lời khai các thanh niên sử dụng ma túy tại quán karaoke
TPO - Kiểm tra điểm kinh doanh dịch vụ karaoke Sơn Hà (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế), công an phát hiện 28 nam nữ thanh niên người Huế và Quảng Trị đang phê ma túy trong 7 phòng hát hoạt động vào đêm khuya quá giờ quy định.

Chiều 6/11, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an huyện Phú Vang vừa triệt xóa thành công một tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy “núp bóng” phòng hát karaoke; bắt quả tang và xử lý hàng chục đối tượng nam, nữ thanh niên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an huyện Phú Vang phát hiện tại tiệm karaoke Sơn Hà (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, TT-Huế) có 7 phòng hát đang hoạt động quá giờ quy định.

 Công an tiến hành kiểm tra đột xuất tiệm hát này, qua đó phát hiện 28 nam, nữ thanh niên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp, gồm Ketamin và MDMA. Test nhanh các đối tượng trên, tất cả 28 nam, nữ thanh niên đều dương tính với ma túy.

Xác minh nhân thân nhóm đối tượng tại “ổ” ma túy này, công an cho biết, các nam nữ thanh niên có tuổi đời khá còn trẻ, từ 18 tuổi đến 28 tuổi, trú tại hai tỉnh TT-Huế và Quảng Trị.

Vụ việc hiện tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.