3 án tù chung thân cho các đối tượng tham gia ẩu đả

3 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu.
3 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Dù Tòa cho phát camera ghi lại cảnh hiện trường vụ án trên màn hình lớn đặt trong phòng xử. Tuy nhiên khi tuyên án, Tòa nhận định không thể nhận ra ai là người trực tiếp cầm dao đâm chết nạn nhân. Từ đó Tòa quy buộc cả 3 bị cáo cùng phạm tội chung.

Chiều 13/9, sau 2 ngày xét xử, phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM vụ “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”, đã kết thúc với phần tuyên án.

Theo bản án mà Tòa vừa tuyên, cả 3 bị cáo Hà Tuấn Anh (33 tuổi), Nguyễn Ngọc Lâm (30 tuổi, cùng ngụ quận 8 TP.HCM) và Nguyễn Minh An (27 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) - cùng lãnh án tù chung thân cho 2 tội danh “Giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Bản án mà Tòa tuyên cho rằng, tháng 10/2012, Tuấn Anh nợ Trần Nam Phong 17 triệu đồng tiền cá độ bóng đá. Nhiều lần đòi nợ nhưng Tuấn Anh không trả, Phong tìm đến nơi làm việc của cha Tuấn Anh để thuật lại chuyện Tuấn Anh mượn tiền, từ đó Tuấn Anh bức xúc.

Tòa cho trích xuất camera hiện trường – nhưng không thể tìm ra ai trực tiếp đâm nạn nhân. Clip CA.

Đêm 5/2/2013, Tuấn Anh đi tìm Phong để làm cho ra chuyện. Tuấn Anh rủ thêm Lâm và An. Khi gặp Phong, Tuấn Anh và Lâm đánh Phong bằng mũ bảo hiểm.

Anh Quốc (bạn Phong) đến can ngăn thì bị nhóm của Tuấn Anh hành hung, dùng dao bấm đâm dẫn đến tử vong.

Đây là lần mở tòa thứ 6, sau 5 lần Tòa trả hồ sơ với lý do: Ai là hung thủ thật sự gây nên cái chết của nạn nhân.

Tuy nhiên, tại bản án mà Tòa tuyên, phần nhận định cho rằng vụ án đã nhiều lần Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nhưng không xác định được ai là người trực tiếp đâm chết nạn nhân… Từ đó, theo bản án thì 3 bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm và có tính côn đồ, cùng phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra.

MỚI - NÓNG