3 cẩu tặc vứt ô tô tháo chạy lên núi đã đầu thú

2 đối tượng Nhật và Đạt tại cơ quan điều tra
2 đối tượng Nhật và Đạt tại cơ quan điều tra
Nguồn tin từ công an huyện Hương Sơn cho biết, chiều ngày 20/7, Nguyễn Huy Thắng (SN 1990, xã Kim Lộc, huyện Can Lộc), kẻ cuối cùng trong nhóm 3 đối tượng đi ô tô bắt trộm chó vứt xe bỏ chạy lên núi đã được người thân chở đến trụ sở công an huyện này đầu thú.

Bước đầu, Thắng khai nhận, sau khi cùng đồng bọn chạy lên núi nhằm thoát khỏi người dân, đối tượng đã liều mình cắt rừng chạy về xuôi ngay trong đêm.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày Trần Đình Sơn Nhật (SN 1990, quê Triệu Phong, Quảng Trị) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 1992, trú xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ) đã đi từ trong núi ra đầu thú.

Như đã thông tin lúc 21h ngày 19/7, khi thấy một chiếc ô tô Chevrolet Spark mang biển kiểm soát 37S-8134 đi từ hướng Sơn Lĩnh vào xã biên giới Sơn Hồng có biểu hiện nghi vấn trộm chó, người dân đã tổ chức chặn bắt.

Bị chặn bất ngờ, chiếc xe quay đầu tăng tốc chạy vào xã Sơn Hồng. Sau khi tháo chạy hơn 5km, đến thôn 6 xã Sơn Hồng, 3 người đàn ông vứt xe ô tô bỏ chạy lên núi thoát thân.

Người dân đã đập kính xe để kiểm tra thì phát hiện trong xe có đồ nghề trộm chó và một lồng đựng chó. Vụ việc được cấp báo tới cơ quan chức năng.

Đến sáng 20/7, 2 trong 3 đối tượng là Nhật và Đạt đã từ núi xuống đầu thú.

Quá trình đấu tranh, Nhật khai danh tính kẻ bỏ trốn là Nguyễn Huy Thắng (SN 1990, xã Kim Lộc, huyện Can Lộc).

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.