3 công an đánh chết nghi phạm lĩnh án

Tại tòa các bị cáo cho rằng chỉ đánh bị hại Nghĩa có "vài cái". Ảnh: Trung Thành
Tại tòa các bị cáo cho rằng chỉ đánh bị hại Nghĩa có "vài cái". Ảnh: Trung Thành
Trong lúc điều tra nghi phạm về hành vi trộm cắp hồ tiêu, Công cùng hai công an viên đã dùng rùi cui đánh anh này dẫn đến tử vong.

Ngày 3/12, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt Trần Văn Công (38 tuổi) 5 năm tù, Lê Văn Tâm (47 tuổi), Nguyễn Hữu Tuyến (28 tuổi) mỗi người nhận 4 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Đồng thời tòa tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình người bị hại 134 triệu đồng và tiền cấp dưỡng cho các con của nạn nhân Nghĩa đến khi 18 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 13/2, anh Nguyễn Tấn Du phát hiện Huỳnh Nghĩa (39 tuổi, ngụ tại xã Đạo Nghĩa) đang hái trộm hồ tiêu của gia đình mình tại xã Đắk Sin, huyện Đắk R'lấp. Anh Du yêu cầu Nghĩa về công an xã để giải quyết nhưng người này xin tha. Người chủ vườn tiêu đồng ý nhưng yêu cầu Nghĩa phải cùng với vợ đến nhà nói chuyện và viết giấy cam đoan không được tái phạm. Do Nghĩa về nhà nhưng không sang nhà nói chuyện nên anh Du đã báo Công an xã Đạo Nghĩa.

Nhận được tin báo, Trần Văn Công (Trưởng Công an xã) đã cử cán bộ xuống mời Nghĩa lên xã làm việc. Trong quá trình làm việc, gia đình anh Du báo bị hái trộm khoảng 3 - 4 bao tiêu (khoảng 100 kg) còn Nghĩa chỉ thừa nhận hái 6 – 7 kg thì bị phát hiện. Vì vậy, trong quá trình làm việc, Công cùng với công an viên là Tâm và Tuyến đã tát nhiều cái vào mặt Nghĩa và dùng gậy cao su đánh Nghĩa. Khoảng 19h30 Phút cùng ngày, công an xã cho Nghĩa về nhà hẹn hôm sau lên làm việc tiếp.

Về đến nhà, Nghĩa có biểu hiện đi đứng không vững, kêu mệt mỏi. Khoảng hơn một tuần sau thì anh này tử vong. Cơ quan có chức năng đã xác định nguyên nhân cái chết trên là do đa chấn thương, suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, khi trả lời câu hỏi của luật sư, các bị cáo khai chỉ đánh Nghĩa có "vài cái".

Theo Trung Thành

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.