3 học sinh dùng kiếm cưỡng đoạt tài sản

3 học sinh dùng kiếm cưỡng đoạt tài sản
Do hết tiền chơi điện tử, Đức đã rủ Đạt và Mạnh đi "xin đểu" các đôi nam nữ. 3 đối tượng đã dùng dao tự tạo bằng sắt dài 60 - 80cm, mài sắc nhọn một đầu như lưỡi kiếm để uy hiếp các đôi nam nữ, cướp tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Đăng Mạnh, 27 tuổi, trú tại 1/67 đường Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh; Đoàn Hồng Đức, 17 tuổi, trú tại xóm Trại, xã Lộc An và Vũ Tuấn Đạt, 17 tuổi, trú tại 472 đường Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải. Đáng chú ý, Đức và Đạt đang là học sinh Trường cấp 3 Hoàng Diệu, còn Mạnh mới bỏ học.

Khoảng 21h ngày 10/1, các đối tượng đến khu tái định cư Trầm, thấy anh Phạm Tiến Dũng và chị Trần Thị Thu cùng trú tại thôn Vụ Bản, xã Lộc An, thành phố Nam Định đang ngồi tâm sự. Đạt đứng cách xa 3m cầm một con dao cảnh giới, Đức và Mạnh tiến đến dùng dao đe dọa buộc anh Dũng phải đưa tiền.

Đúng lúc đó, tổ tuần tra Công an xã Lộc An phát hiện đã bắt giữ Đoàn Hồng Đức và Trần Đăng Mạnh, còn Đạt bỏ trốn, đến ngày 11/1 ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận trước khi bị bắt đã gây ra một số vụ cưỡng đoạt tài sản khác

Theo Xuân Phong - Ngọc Huệ
CAND

MỚI - NÓNG