3 triệu mét vải lậu: Có sự giúp sức của hải quan

3 triệu mét vải lậu: Có sự giúp sức của hải quan
TP - Để số vải hơn 3 triệu mét vải lậu lọt qua cảng và “chui” vào nội địa tiêu thụ dễ dàng, có sự giúp sức của hai nhân viên hải quan thuộc Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công (Cục Hải quan TPHCM).

Đó là: Võ Văn Sinh (Đội phó Đội thủ tục), Mạnh Trọng Bắc (nhân viên tiếp nhận hồ sơ). Cả hai người này đã bị PC15 khởi tố bị can và bắt giam vào tối 10/3, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trùm tổ chức đường dây này được xác định là Phạm Hoàng Sơn (đã bỏ trốn).

Đang là chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Giang, Sơn đã thành lập tiếp Cty TNHH Tuấn Ngân (393B Lê Đại Hành, phường 11, quận 11) và thuê Nguyễn Văn Thảnh làm giám đốc. Cty này hoạt động chưa được bao lâu thì Sơn chỉ đạo cho Thảnh thực hiện việc làm ăn phi pháp bằng việc nhận hợp đồng may gia công 650.000 sản phẩm hàng may mặc có giá trị lớn.

Để có đủ lượng hàng trên, Cty Tuấn Ngân cần có số lượng vải hơn 1,4 triệu m nhưng thực tế, theo 20 tờ khai nộp tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, Cty Tuấn Ngân chỉ nhập có 879.975 m (trong đó chỉ có 490.158 m là nhập từ Cty Jung Ang & Cty Comus International)vải với tổng trị giá 693.299 USD. Và toàn bộ số vải này, được Sơn cho tung ra thị trường bán.

Đáng ngờ hơn khi phát hiện ra sai phạm này, Cục Hải quan TPHCM lập đoàn kiểm tra sau thông quan và phát hiện Cty Tuấn Ngân nhập hàng không phải cho mục đích gia công và đã chọn hình thức xử lý là phạt hành chính... 3 triệu đồng với lý do chưa đến hạn thanh khoản (!?).

Theo cơ quan điều tra, vụ việc đang được mở rộng điều tra và những nhân vật khác tiếp sức cho đường dây Phạm Hoàng Sơn cũng đang trong tầm ngắm.  

MỚI - NÓNG