30 năm tù cho 'trùm giang hồ' bắn trọng thương công an

Bị cáo Trần Trung Hùng (biệt danh Gióng) trước vành móng ngựa
Bị cáo Trần Trung Hùng (biệt danh Gióng) trước vành móng ngựa
TPO - TAND tỉnh Kon Tum tuyên phạt bị cáo Trần Trung Hùng 30 năm tù giam về các tội danh "Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Cố ý gây thương tích”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Sau 2 ngày xét xử, trưa 21/12, TAND tỉnh Kon Tum tuyên phạt bị cáo Trần Trung Hùng (biệt danh Gióng, SN 1978, Tp. Kon Tum, Kon Tum) 30 năm tù giam về các tội danh “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Cố ý gây thương tích”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. 18 đồng phạm trong vụ án này, nhận các mức án khác nhau về tội "Cưỡng đoạt tài sản", "Che giấu tội phạm".

Ngoài ra, các bị cáo Trần Trung Hùng, Đinh Khắc Trung, Nguyễn Phương Trình, Huỳnh Tuấn Đăng phải bồi thường, trả lại cho các bị hại số tiền hơn 200 triệu đồng.
30 năm tù cho 'trùm giang hồ' bắn trọng thương công an ảnh 1

Bị cáo Trần Trung Hùng cùng 18 đồng phạm 

Trước đó vào ngày 19/12, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị can Trần Trung Hùng cùng 18 đồng phạm về các tội danh “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Cố ý gây thương tích”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”,… .

Theo cáo trạng, Trần Trung Hùng là tội phạm đặc biệt nguy hiểm với 5 tiền án. Đặc biệt, ngày 30/11/2016, khi bị lực lượng chức năng vây bắt tại xã Đăk Bla, Tp. Kon Tum, Hùng đã dùng súng AK47 bắn trọng thương chiến sĩ công an Vương Hoàng Giáp (thương tích 63%).

Trước sự nguy hiểm, liều lĩnh của Hùng và đàn em, Công an tỉnh Kon Tum đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo và đề nghị hỗ trợ lực lượng, phương tiện tham gia đấu tranh chuyên án, nhanh chóng truy bắt đối tượng. Ngày 15/12/2016, khi xác định đối tượng Hùng đang lẩn trốn tại thôn 1, xã Nghĩa Hưng, (huyện Chư Păh, Gia Lai), Ban chỉ đạo chuyên án đã chỉ đạo các lực lượng Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục kỹ thuật nghiệp vụ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Công an tỉnh Kon Tum và Công an tỉnh Gia Lai tiến hành bao vây, bắt giữ đối tượng. Biết không thể lẩn trốn và chống cự được, đối tượng Hùng đã ra đầu hàng.

Khám xét nơi đối tượng lẩn trốn, cơ quan chức năng thu giữ 1 khẩu AK và 38 viên đạn AK, 1 khẩu K59 và 9 viên đạn K59 cùng một số tang vật khác như mã tấu, ống nhòm, kiếm...

Liên quan đến vụ án này, 18 đồng phạm cùng hầu tòa với Hùng. Tất cả các đối tượng này đều trú tại tỉnh Kon Tum.

Tin liên quan