30 người mang đao kiếm vào bệnh viện truy sát

Đâm chém khiến đối thủ phải đi cấp cứu, Nam dẫn đầu 30 thanh niên mang đao kiếm xông vào bệnh viện truy sát khiến y bác sĩ bỏ chạy.

Chiều 25/1, đại tá Phạm Hữu Tân, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Quảng Bình cho hay vừa khởi tố 9 người trong vụ dùng đao kiếm đánh chém lẫn nhau khiến một người chết, 3 bị thương.

Vào nửa đêm một tháng trước, do mâu thuẫn trong làm ăn giữa 2 nhà xe vận tải hành khách, tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Đỗ Đức Nam (32 tuổi) dẫn đầu 30 thanh niên mang đao kiếm đánh chém với nhóm Trần Hùng Cường (37 tuổi, trú phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình).

Hai bên lao vào chém giết, gây náo loạn cả khu vực. Khi nhóm đối thủ bỏ chạy, Nam dùng ôtô đuổi theo, tiếp tục đâm chém nhiều người.

Thấy đối thủ là Trần Hùng Cường bị thương, nhập viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới cấp cứu, Nam dẫn 30 người vào bệnh viện, truy sát anh này. Cả nhóm hô giết, khua đao kiếm, ném gạch đá khiến Cường và y bác sĩ hoảng sợ bỏ chạy.

Khi công an đến, nhóm của Nam mới bỏ đi. Do vết thương quá nặng, Cường tử vong.

30 người mang đao kiếm vào bệnh viện truy sát ảnh 1

Ảnh cắt từ clip.

Sau một tháng điều tra, nhà chức trách triệu tập 30 người để làm rõ vụ việc. Trong 9 người bị khởi tố, 4 người bị điều tra về 2 hành vi là Giết người và Gây rối trật tự công cộng, 5 người còn lại về hành vi gây rối.

Nhà chức trách cũng thu giữ nhiều tang vật, gồm 7 kiếm, 3 đao dạng mã tấu, một dao, 9 thanh bằng kim loại và nhiều loại hung khí khác.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG