Vụ cán bộ cướp tiệm vàng tại Thái Nguyên:

31/10, xử Nguyễn Anh Tú tội giết người, cướp của

31/10, xử Nguyễn Anh Tú tội giết người, cướp của
TP - Tiền phong có loạt bài phản ánh vụ cướp tiệm vàng. Tên cướp Nguyễn Anh Tú- cán bộ phòng Thống kê thị xã Sông Công (Thái Nguyên)- đã lợi dụng mối quen biết với tiệm vàng Duy Hùng (số 310-Thị trấn Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên) để giết người cướp của.
31/10, xử Nguyễn Anh Tú tội giết người, cướp của ảnh 1
Tên cướp Nguyễn Anh Tú
Ảnh Hồng Phúc 

>> Một cán bộ Nhà nước cướp tiệm vàng

>> Cán bộ nhà nước cướp tiệm vàng: Đã đầu thú

>> Cán bộ cướp tiệm vàng: Con ông giời cũng xử!

Rạng sáng 9/3/2006, Tú gọi cửa tiệm vàng Duy Hùng để mua vàng rồi dùng dao, búa đâm chém nhiều nhát vào người 2 vợ chồng chủ tiệm vàng, cướp vàng và tẩu thoát.

Hiện trường để lại là những vũng máu lênh láng, hung khí và những tập giấy báo xén gọn để trong cặp số giống tiền thật nhằm lừa chủ tiệm vàng.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, Nguyễn Anh Tú đã ra cơ quan công an đầu thú vào chiều ngày 12/3/2006.

Nguyễn Anh Tú đã bị cơ quan điều tra khởi tố về tội giết người. Hồ sơ vụ án được chuyển sang Viện KSND tỉnh Thái Nguyên.

Mới đây, Viện Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên truy tố bổ sung Nguyễn Anh Tú tội danh cướp tài sản.

Như vậy, Viện KSND tỉnh Thái Nguyên đã truy tố Nguyễn Anh Tú tội “giết người và cướp tài sản”. Theo giấy triệu tập của TAND tỉnh Thái Nguyên, sáng ngày 31/10/2006, vụ việc sẽ được đưa ra xét xử.

MỚI - NÓNG