35 giờ truy xét 'thiếu gia' giết xe ôm cướp tài sản ở Sài Gòn

Chân dung nghi phạm Nguyễn Hoàng Minh
Chân dung nghi phạm Nguyễn Hoàng Minh
Một vụ án giết xe ôm cướp tài sản xảy ra tại cư xá Cửu Long (phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM) vào rạng sáng 23/2 khiến cả khu dân cư chấn động. Chỉ sau hơn 1 ngày vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ được nghi phạm gây án.

Sáng 25/2, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã gặp gỡ báo chí để thông tin chi tiết về quá trình khám phá vụ án giết xe ôm, cướp tài sản gây xôn xao dư luận xảy ra tại con hẻm trên đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh vào rạng sáng 23/2.

Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh cho biết, khoảng 2h45 sáng 23/2, Công an quận Bình Thạnh nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể người đàn ông tại con hẻm trong khu cư xá Cửu Long, đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh nên đã cử lực lượng xuống hiện trường để điều tra.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thì được biết nạn nhân là nam giới khoảng trên 55 tuổi, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên danh tính vẫn chưa được xác định.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định được danh tính nạn nhân là ông Lưu Thanh Sơn (SN 1955, ngụ quận 2, hành nghề xe ôm ở khu vực phố Tây quận 1).

Qua kiểm tra camera an ninh được lắp đặt gần hiện trường, công an ghi nhận lúc 2h10’ rạng sáng 23/2, có 2 người đàn ông đi trên 1 xe máy Wave RSX màu đỏ đen vào con hẻm trên để nói chuyện, một lúc sau thì người thanh niên ngồi sau bất ngờ nhảy lên xe và vật lộn với người đàn ông cầm lái.

Cũng theo những hình ảnh mà camera ghi nhận, thanh niên ngồi sau đã có hành động siết cổ ông Sơn đến chết, sau đó lục soát lấy ví tiền, ĐTDĐ và xe gắn máy của nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Qua kiểm tra dữ liệu nạn nhân, Công an quận Bình Thạnh được biết, ông Sơn có đứng tên đăng ký 4 chiếc xe gắn máy, trong đó có 1 chiếc xe Wave RSX màu đỏ đen như trong hình ảnh mà camera ghi nhận.

Từ thông tin này, Công an quận Bình Thạnh đã gửi thông báo cho công an 24 quận huyện nhờ hỗ trợ truy tìm chiếc xe gắn máy, đồng thời yêu cầu Công an phường 22 rà soát tất cả các bãi giữ xe trên địa bàn để tìm chiếc xe tang vật.

Đến khoảng 15h chiều 23/2, tức là khoảng 13 tiếng sau khi xảy ra vụ án, Công an quận Bình Thạnh đã xác định được chiếc xe máy tang vật trong vụ án được 1 người dân đem vào gửi tại tầng hầm B1 chung cư cao cấp The Manor trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

Lúc này Công an quận Bình Thạnh đã nhờ Ban quản lý tòa nhà phối hợp để xem lại camera anh ninh, nhằm xác định người nào đem chiếc xe máy vào gửi. Đáng nói là camera có ghi nhận hình ảnh 1 thanh niên đưa chiếc xe máy vào tầng hầm bãi xe gửi rồi đi lên thang máy để vào tòa nhà.

Từ dữ liệu trên, công an xác định rất có thể người này đang sinh sống trong tòa nhà The Manor.

Đến thời điểm này, tất cả mọi nghi vấn của vụ án đều đổ dồn về người thanh niên mang xe máy vào gửi tại tầng hầm của tòa nhà, tuy nhiên hung thủ là ai vẫn đang là dấu hỏi lớn.

Lúc này Đội hình sự Công an quận Bình Thạnh họp khẩn, tiến hành xem lại toàn bộ dữ liệu băng camera tại hiện trường vụ án và so sánh với camera tại tầng hầm của tòa nhà thì xác định được một chi tiết khá quan trọng đó là nghi phạm mặt áo thun trắng có dòng chữ “Zin Zit Su”.

Khi công an đem dữ liệu này hỏi những người quản lý tại tòa nhà The Manor thì được biết, trong chung cư có 1 phòng tập Gym và có lớp võ thuật của Nhật Bản tên là “Zin Zit Su”.

Công an tiến hành làm việc với những người quản lý của lớp học võ thuật cũng như đưa hình ảnh thanh niên xuất hiện trong trong vụ án và tầng hầm bãi giữ xe thì được biết đây là Nguyễn Hoàng Minh (sinh năm 1966, ngụ quận 7, tạm trú tại tòa nhà The Manor).

Lúc này công an tiến hành mời Nguyễn Hoàng Minh về trụ sở làm việc, tuy nhiên người này đã không có mặt tại chung cư.

Qua công tác ra soát, công an xác định Minh đang có mặt tại 1 khách sạn 5 sao trên đường Lê Duẩn (quận 1) để uống cà phê.

Lúc này, hàng chục trinh sát Công an quận Bình Thạnh đã được huy động đến hiện trường để bắt giữ đối tượng.

Tuy nhiên lo sợ nếu công tác bắt giữ đối tượng không kéo léo sẽ ảnh hưởng đến người dân xung quanh cũng như du khách quốc tế đang có mặt tại đây, nên Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn đã chỉ đạo các lực lượng ém quân chờ cơ hội.

Khoảng 13h chiều 24/2, khi đối tượng Minh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thì các trinh sát đã bí mật khống chế người này mời về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra, công an có thu giữ trong người của Minh 1 phiếu giữ xe gắn máy tại tòa nhà The Manor.

Tại cơ quan công an, Minh tỏ ra ngoan cố và cho rằng mình không liên quan đến vụ giết xe ôm cướp tài sản mà công an đề cập.

Tuy nhiên khi công an hỏi đến chi tiết phiếu giữ xe trong người thì Minh bắt đầu tái mặt, tỏ ra biến sắc và thừa nhận hành vi giết ông Sơn cướp tài sản.

Được biết Minh vốn có cha là người Singapore, mẹ là người Việt. Minh sinh ra ở Singapore nhưng định cư và lớn lên ở Úc. Minh về nước cách đây 7 tháng và xin làm nhân viên tại 1 phòng tập Gym ở tòa nhà The Manor.

Minh từng đoạt huy chương Bạc quốc tế môn võ thuật Zin Zit Su tại một giải đấu ở Singapore.

Động cơ nào khiến một thiếu gia “con nhà giàu” như Minh lại ra tay siết cổ xe ôm để cướp tài sản.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.