38 năm tù cho 6 bị cáo cắt phá cáp điện thoại

38 năm tù cho 6 bị cáo cắt phá cáp điện thoại
TP-  Ngày 20/6, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa toà lưu động tại Tam Thạnh (Núi Thành) xét xử các bị cáo trong vụ cắt trộm cáp điện thoại tại khu vực Dốc Bò (thôn 4, xã Tam Thạnh) với tội danh “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”.

Tòa đã tuyên phạt tổng cộng 36 năm tù đối với các bị cáo: Lê Hồng Phong, Nguyễn Hồng Kỳ, Nguyễn Xuân Vinh,  Phạm Văn Trung, Trần Minh Châu, Nguyễn Hùng Cường, đều trú tại Núi Thành.

Trong  tháng 1 và 2/2007, các bị cáo trên đã nhiều lần cắt trộm cáp điện thoại tại khu vực Dốc Bò, thôn 4 xã Tam Thạnh, lấy đi 40 kg đồng lõi bán tiêu xài, làm tê liệt hàng trăm máy điện thoại.

Trong vụ trộm ngày 9/2, chúng đã bị CA Núi Thành bắt quả tang. Điều đáng nói là hầu hết các bị cáo trên đều có tuổi từ 17-18 tuổi.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.