3 án cuối trong vụ Bali nine

3 án cuối trong vụ Bali nine
3 bị cáo cuối cùng trong một nhóm người Úc bị buộc tội buôn lậu heroin từ Indonesia về Australia vừa bị tòa án ở Bali kết án tù chung thân.
3 án cuối trong vụ Bali nine ảnh 1
Vụ Bali nine đã thu hút sự chú ý của dư luận nước Úc

2  kẻ chủ mưu trong vụ này đã bị án tử hình hôm thứ Ba và 4 bị cáo khác cùng nhận án chung thân.

Tất cả 9 bị cáo bị bắt hồi tháng Tư năm ngoái trong khi tìm cách mang lậu tổng cộng 8,2 kg heroin từ Bali đi Sydney.

Vụ án có tên là Bali nine này đã thu hút sự chú ý của dư luận Úc, nơi nhiều người phản đối án tử hình.

Sau khi nghe quyết định tử hình hai bị cáo vào hôm thứ ba, Thủ tướng Australia John Howard nói hành động của nhóm này là "ngu xuẩn" và án tử hình này là lời cảnh báo tới những người khác.

Thế nhưng ông nói chính phủ của ông vẫn sẽ cố gắng kêu gọi khoan hồng cho 2 người vừa bị kết án.

3 người cuối cùng bị tuyên án là Nguyễn Tấn Đức Thành - 28 tuổi, Mathew Norman - 19 tuổi và Si Yi Chen - 21 tuổi. Họ bị bắt tại một khách sạn ở Bali hồi tháng Tư, trong người có mang heroin, cân ma túy và các dụng cụ khác.

6 bị án trước đó bị bắt tại sân bay Bali, với ma túy quấn quanh người, khi đang chờ lên máy bay đi Sydney.

2 kẻ bị coi là chủ mưu trong vụ này, Andrew Chan và Myuran Sukumaran, hôm thứ Ba đã lãnh án tử hình.

Những người còn lại có tên Martin Stephens, Michael Czugaj, Renae Lawrence và Scott Rush.

3 án cuối trong vụ Bali nine ảnh 2
Hai kẻ chủ mưu bị án tử hình

Căng thẳng ngoại giao

Án tử hình đưa ra hôm thứ Ba chắc sẽ làm căng thẳng quan hệ giữa Indonesia và Australia, nước vốn đã bãi bỏ lệnh tử hình từ hơn 20 năm trước đây.

Nhiều người Úc giận dữ rằng chính vì giới chức Úc cung cấp thông tin mà những người này bị bắt tại Bali thay vì bị bắt khi quay về Sydney và tránh được tội chết.

Thủ tướng John Howard nói với các nhà báo tại Canberra rằng ông hy vọng "các thanh niên Úc sẽ lấy đây là bài học. Tôi rất thông cảm với gia quyến của những người này, thực sự là như vậy.

Thế nhưng lời cảnh báo đã được đưa ra hàng chục năm nay và tôi không hiểu làm sao mà thanh niên Úc lại có thể ngu dốt đến mức như vậy để mà mạo hiểm cả mạng sống của mình".

Ông Howard nói thêm rằng bản án đã được tuyên theo đúng quy định của luật pháp Indonesia.

Indonesia ngày càng trở thành con đường trung chuyển ma túy và các tòa án trong nước này đã ngày càng thẳng tay hơn đối với các tội phạm ma túy. Một số người nước ngoài đã bị tử hình trong một số năm gần đây vì buôn bán ma túy.

Một người Úc khác là Schapelle Corby đã bị kết tội mang lậu cần sa vào Bali và bị xử tù 20 năm hồi tháng 5/2005.

Theo BBC

MỚI - NÓNG