4 án tử hình, 7 án chung thân vì buôn heroin

4 án tử hình, 7 án chung thân vì buôn heroin
Ngày 8/3, tại thị xã Sơn La, Toà án nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên phạt 16 bị cáo buôn bán 57 bánh hê rô in với 4 án tử hình, 7 án chung thân, các bị cáo còn lại lĩnh  án từ 15-20 năm tù giam.

4 án tử hình đối với Lỗ Hữu Khanh (SN 12/10/1972), Phạm Anh Tuấn (SN 3/6/1971), Tráng A Chứ (SN 1975), Bùi Đức Định (SN 1973); 7 án chung thân đối với các tên Tráng A Lự (SN 1975), Tráng A Giàng ( (SN 1975), Nguyễn Văn Chính (tên gọi khác là Nguyễn Văn Tý, SN 1970), Trần Văn Chỉnh (10/8/1978), Trần Đức Hưng (SN 13/5/1964), Nguyễn Văn Hợp (SN 1973), Nguyễn Thị Yến Khanh (SN 24/10/1967); tù có thời hạn đối với các tên Trần Văn Quỳnh (SN 22/5/1971) và Nguyễn Văn Hùng (SN 5/6/1979) mỗi tên lĩnh án 20 năm tù; Trần Văn Linh (SN 1969) và Nguyễn Văn Giang (SN 9/6/1960) mỗi tên lĩnh án 17 năm tù, Nguyễn Văn Thư (SN 10/10/1960) 15 năm tù.

Phiên toà mở công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự với 16 bị cáo về tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý, đồng thời xét xử 1 bị cáo về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng diễn ra trong 5 ngày (3-8/3). Đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều đối tượng. Bọn chúng đã hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý với số lượng rất lớn từ huyện Mộc Châu (Sơn La) mang về các tỉnh phía Bắc tiêu thụ diễn ra suốt từ năm 2004, đến năm 2006 mới bị phát hiện và bắt giữ.

Trong số 16 bị cáo có tên Phạm Anh Tuấn trước đó từng là chiến sĩ công an được giao trách nhiệm trong đội phòng chống ma tuý của Phòng PC 17- Công an tỉnh Hoà Bình. Tên Lỗ Hữu Khanh, người trực tiếp cùng với Tuấn mua bán 57 bánh hê rô in từ Mộc Châu về các tỉnh miền xuôi tiêu thụ còn phạm tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trong phiên toà này có 7 bị cáo trú tại Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (Chỉnh, Hưng, Quỳnh, Hợp, Linh, Hùng, Thư), 3 bị cáo ở xã Lóng Luông - Mộc Châu (Chứ, Lự, Giàng) là những kẻ tàng trữ, vận chuyển hàng hê rô in từ biên giới vào nội địa; 7/16 bị báo không nghề nghiệp ổn định, 5/16 bị cáo là nông dân mù chữ hoặc mới chỉ đạt trình độ văn hoá lớp hai; 3 bị cáo đã có tiền án (cướp tài sản, giết người, buôn bán chất ma tuý và tàng trữ vũ khí quân dụng)...

Những bản án dành cho những bị cáo trong phiên toà sơ thẩm này là đúng người, đúng tội, nghiêm khắc đối với những kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; đồng thời góp phần ngăn chặn nạn buôn bán ma tuý ở tỉnh Sơn La hiện nay.

MỚI - NÓNG