4 đối tượng giết người bị bắt sau 24 giờ gây án

4 đối tượng giết người bị bắt sau 24 giờ gây án
Chiều 30/3, trung tá Huỳnh Văn Mạnh - phó Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP Cần Thơ - cho biết vừa tạm giữ bốn đối tượng để điều tra về tội giết người.

Đó là Phạm Thái Thiên Hân (18 tuổi, ngụ P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều), Đàm Phú Lợi (20 tuổi, ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều), Quách Việt (19 tuổi, ngụ P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều) và Nguyễn Quốc Đăng Khoa (20 tuổi, ngụ P.Tân An, Q.Ninh Kiều).

Trước đó, sáng sớm 29/3, PC14 Công an TP Cần Thơ nhận được tin báo tại trước nhà trọ số 999 Trần Văn Khéo (P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều) xảy ra một vụ án mạng.

Nạn nhân là Nguyễn Tấn Trung (27 tuổi, ngụ P.Cái Khế) bị hung thủ dùng dao đâm bốn nhát vào người và chết trong khi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ.

Quá trình điều tra, công an xác định nạn nhân Nguyễn Tấn Trung sống như vợ chồng với chị N.T.T.L. (ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang).

Lúc 1h30 sáng 29/3, anh Trung chở chị L. từ hướng Trung tâm thương mại Cái Khế về nhà trọ. Khi chị L. xuống xe kêu cửa thì anh Trung bị bốn thanh niên đi trên hai môtô xông đến đánh, một trong bốn đối tượng này đã dùng dao đâm bốn nhát vào người anh Trung. Sau đó cả bốn thanh niên cùng bỏ trốn. 

Sau khi củng cố chứng cứ, phân định rõ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, rạng sáng 30/3, PC14 Công an TP Cần Thơ ra lệnh bắt khẩn cấp bốn đối tượng ngay sau 24 giờ xảy ra vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận: đêm 28/3, em của Phạm Thái Thiên Hân là Phạm Thái Bảo Trân bị một đối tượng tên Trung cướp giật điện thoại di động. Quá trình rượt đuổi theo thì Trân bị tai nạn giao thông nên Hân rủ Lợi, Việt, Khoa đi tìm Trung để trả thù.

1h30 ngày 29/3, phát hiện Nguyễn Tấn Trung có đặc điểm giống với đối tượng đã cướp giật điện thoại di động của em mình nên Hân và đồng bọn xông vào đánh. Trong lúc đánh nhau Hân đã dùng dao bấm đâm Trung.

Theo Thanh Xuân
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG