4 gã choai đốn mạt xông vào nhà hiếp dâm chị của bạn

Ngôi nhà xảy ra vụ việc
Ngôi nhà xảy ra vụ việc
TAND huyện Tuy An (Phú Yên) vừa xét xử, tuyên phạt các bị cáo Trần Quốc Linh, Võ Đình Nguyên, Đặng Văn Nguyên, Đặng Ngọc Thiên, tổng cộng 129 tháng tù về tội hiếp dâm.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 22h30 ngày 1/4/2014, Linh điều khiển xe mô tô chở Võ Đình Nguyên, Đặng Văn Nguyên, Đặng Ngọc Thiên, đến nhà bạn chơi.

Đến nơi, thấy chị của bạn là L ở nhà một mình, lại vừa thức dậy gọi điện thoại cho mẹ, Linh đi vòng ra phía sau nhà giật tung cánh cửa thông với nhà bếp rồi xông vào giao cấu với L.

Sau đó, Võ Đình Nguyên, Đặng Văn Nguyên, Đặng Văn Thiên, lần lượt hãm hiếp L. Khi Linh định tiếp tục hiếp L một lần nữa thì mẹ của nạn nhân về đến nhà, nên tất cả bỏ chạy.

Hành vi phạm tội của các bị cáo được xác định là mối nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật, xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây mất trật tự trị an tại địa phương.

TAND huyện Tuy An đã tuyên phạt Trần Quốc Linh 3 năm 9 tháng tù, Võ Đình Nguyên 3 năm tù, Đặng Ngọc Thiên 2 năm 3 tháng tù, Đặng Văn Nguyên 1 năm 9 tháng tù, do các bị cáo đều chưa đủ 18 tuổi, cộng với các tình tiết giảm nhẹ.

Theo Báo An Ninh Thủ Đô
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.