4 người thương vong vì mâu thuẫn đất đai ở Hải Phòng

4 người thương vong vì mâu thuẫn đất đai ở Hải Phòng
TPO - Do mâu thuẫn liên quan đến đất đai xảy ra tại xã Tân Tiến (huyện An Dương, TP Hải Phòng), nhóm Nguyễn Văn Quyết (SN 1985, ở quận Hồng Bàng) xô xát với gia đình ông Lưu Văn Điệp (SN 1965, trú huyện An Dương) khiến em trai ông Điệp tử vong và nhiều người khác bị thương.

Ngày 18/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự một số đối tượng để điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến do mâu thuẫn đất đai xảy ra tại xóm 2, thôn Khinh Dao, xã Tân Tiến (huyện An Dương, TP Hải Phòng) khiến một người tử vong, nhiều người khác bị thương.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, năm 2003, ông Lưu Văn Điệp (SN 1965, trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương) bán lô đất 180m2 cạnh nhà cho một người đàn ông tên Công quê tỉnh Hải Dương với giá 160 triệu đồng. Quá trình làm thủ tục, một phần khu đất (80m2) là đất lưu không hành lang đường sắt nên không sang tên được. Do đó, ông Công quyết định chỉ mua diện tích 100m2 đã sang tên với giá 60 triệu đồng. Sau đó, ông Điệp xây dựng tường bao phía trước lô đất lưu không trên.

4 người thương vong vì mâu thuẫn đất đai ở Hải Phòng ảnh 1 Khu vực xảy ra vụ việc.

Đầu tháng 11/2020, anh Nguyễn Văn Quyết (SN 1985, trú tại quận, Hồng Bàng, Hải Phòng) đến gặp ông Điệp nói là chủ sở hữu hiện tại của lô đất trên và muốn phá bỏ tường bao phía trước để lấy lối đi. Ông Điệp yêu cầu anh Quyết thỏa thuận mua lại phần lưu không trên thì mới được phá tường bao. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận.

Trưa 14/11, anh Quyết thuê máy xúc cùng hơn chục thanh niên đến phá tường bao để vào lô đất trên. Tại đây, ông Điệp cùng con trai là Lưu Văn Duy (SN 1993), em trai là ông Lưu Văn Hưng (SN 1969) phản ứng dẫn đến xô xát với nhóm anh Quyết.

Sự việc khiến ông Hưng bị thương nặng, chấn thương sọ não và tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, ba người khác liên quan vụ việc bị thương.
MỚI - NÓNG