45 năm tù cho 3 đối tượng nhậu xong vô cớ chém người

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.
TPO - Sáng 30/3, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Y Thiên Vũ (27 tuổi), Y Sáng Niê (24 tuổi) và Y Ngheo Ayun (28 tuổi), cùng trú tại xã Cư Bao, thị Xã Buôn Hồ) về tội “giết người”.

Ngày 12/9/2015, cả ba bị cáo đến buôn Gram B, xã Ea Đrơng, huyện Cư M’Gar uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn với Y Súp và một số thanh niên khác. Bị Y Súp tát vào mặt, Y Thiên rủ Y Ngheo và Y Sáng trộm 2 con dao rựa ở lò rèn đi trả thù.

Đến 19 giờ cùng ngày, anh Y Luynh (29 tuổi) trên đường đá bóng về nhà thì bị Y Thiên vung dao chém nhầm vào đầu. Y Luynh được nhóm chém nhầm chở ra Quốc lộ 14 và chết trên đường đi cấp cứu. 

HĐXX tuyên phạt Y Thiên 19 năm tù, Y Sáng 14 năm tù, Y Ngheo 12 năm tù giam, buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 117 triệu đồng, có trách nhiệm cấp dưỡng cho hai con nhỏ 6 và 7 tuổi của nạn nhân đến khi trưởng thành.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.